Khánh Hòa: Cho thôi việc Phó Chủ tịch phường nói "bánh mì không phải thực phẩm thiết yếu"

Công Tâm Thứ bảy, ngày 21/08/2021 10:14 AM (GMT+7)
Sáng 21/8, ông Nguyễn Sỹ Khánh - Chủ tịch UBND TP.Nha Trang (Khánh Hòa) xác nhận thành phố vừa có quyết định giải quyết cho ông Trần Lê Hữu Thọ - Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa - nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân.
Bình luận 0

Trước đó, ngày 26/7, ông Trần Lê Hữu Thọ đã gửi lãnh đạo TP.Nha Trang đơn xin nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân.

Cùng ngày, bà Nguyễn Thị Hà - Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa thông tin thêm, sau sự việc liên quan đến clip "bánh mì không phải thực phẩm thiết yếu", ông Trần Lê Hữu Thọ đã có đơn xin nghỉ phép.

Khánh Hòa: Vụ bánh mỳ không phải hàng thiết yếu - chấp thuận cho PCT phường nghỉ việc - Ảnh 1.

Trần Văn Em bị lực lượng chức năng phường Vĩnh Hòa thu giữ xe. (Ảnh cắt từ clip)

Bà Hà xác nhận có nắm được thông tin về việc thành phố Nha Trang đồng ý cho ông Trần Lê Hữu Thọ được nghỉ việc theo nguyện vọng. Trong thời gian này, bà Hà tạm thời kiêm nhiệm các công việc ông Thọ phụ trách cho đến khi tổ chức bầu lại chức danh Phó Chủ tịch mới.

Như Dân Việt đã đưa tin, ông Trần Lê Hữu Thọ là người gây xôn xao dư luận liên quan đến clip cho rằng "bánh mì không phải là thực phẩm thiết yếu". Sau sự việc nói trên, ông Thọ đã phải đính chính và xin lỗi dư luận.

Trước đó, ngày 18/7, xuất hiện clip ghi lại cảnh anh Em đi ra đường mua bánh mì bị lực lượng chức năng dừng xe và kiểm tra, xử lý vi phạm vì cho rằng ra đường khi không cần thiết. Anh Em đã xuất trình giấy tờ, giải thích lý do ra đường để mua bánh mì nhưng cán bộ kiểm soát chốt chặn không đồng tình vì cho rằng bánh mì không phải là lương thực thiết yếu. 

Qua xác minh, UBND phường Vĩnh Hòa cho biết đoạn clip này do ông Trần Lê Hữu Thọ - Phó Chủ tịch UBND phường - quay lại để làm bằng chứng nhưng chưa rõ ai phát tán lên mạng xã hội. Phường đã có cuộc họp chấn chỉnh đối với cá nhân ông Thọ và tổ kiểm soát. 

Clip này khi lan truyền trên mạng xã hội đã khiến người dân bức xúc với hàng chục ngàn lượt chia sẻ vì lời lẽ của vị cán bộ phường rất phản cảm, như gọi mày - tao với anh công nhân, cho rằng "Đồ ăn không phải thiết yếu, bánh mì mà thiết yếu gì", "mày ở trên núi xuống đúng không?".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem