Khánh Hòa đối phó cơn bão số 12: Người nuôi trồng rời tàu thuyền, lồng bè trước 18h chiều nay

Công Tâm Thứ hai, ngày 09/11/2020 11:52 AM (GMT+7)
Để chủ động ứng phó cơn bão số 12 nhiều khả năng sẽ đổ bộ vào Khánh Hòa, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương liên quan tổ chức kiểm đếm, kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển trở về bờ hoặc tìm nơi tránh trú an toàn.
Bình luận 0

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ông Nguyễn Tấn Tuân vừa ban hành công điện, yêu cầu các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh về các địa phương phụ trách trước 12h ngày 9/11 để phối hợp với chính quyền các địa phương triển khai công tác ứng phó cơn bão số 12

Đối với trên biển, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương liên quan tổ chức kiểm đếm, kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển trở về bờ hoặc tìm nơi tránh trú an toàn. Thông báo cho ngư dân, các hộ nuôi trồng thủy sản trên các lồng bè, các tàu du lịch, các phương tiện đi lại trên biển biết thời gian phải ngưng các hoạt động đánh bắt, vận chuyển, lưu thông trên biển; ngư dân, người nuôi trồng thủy sản rời khỏi tàu thuyền, lồng bè kể từ 18h ngày 9/11 cho đến khi kết thúc cơn bão số 12.

Khánh Hòa: Người nuôi trồng thủy sản rời khỏi tàu thuyền, lồng bè kể từ 18h ngày 9/11 - Ảnh 1.

Ứng phó cơn bão số 12, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương liên quan tổ chức kiểm đếm, kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển trở về bờ hoặc tìm nơi tránh trú an toàn

Trên đất liền, chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các địa phương, đơn vị tổ chức kiểm tra, rà soát ngay các khu vực, công trình xung yếu, kiên quyết di dời, sơ tán người, phương tiện và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm nhất. 

Rà soát các khu vực cầu, ngầm, tràn… thường xuyên bị ngập lụt, chia cắt khi có mưa lũ để chủ động bố trí lực lượng hướng dẫn, chốt chặn; tổ chức khơi thông các hệ thống tiêu thoát nước, cống rãnh… nhằm hạn chế ngập lụt do mưa lũ lớn gây ra. Chỉ đạo các đơn vị khẩn trương rà soát, chặt tỉa các cây dễ đổ ngã không đảm bảo an toàn trên các tuyến đường của thành phố, thị xã, thị trấn; tổ chức hướng dẫn người dân gia cố, chằng chống nhà cửa.

Yêu cầu các Chủ đầu tư đang triển khai các dự án trên địa bàn đảm bảo an toàn cho công nhân, người lao động và các hạng mục công trình đang thi công; thực hiện tháo dỡ các hạng mục thi công công trình gây ách tắc dòng chảy; rào chắn, cắm biển cảnh báo tại các khu vực thi công, hố móng công trình…

Các sở, ngành, đơn vị, doanh nghiệp liên quan, tùy lĩnh vực của mình, tổ chức triển khai tốt các phương án chủ động ứng phó với khả năng bão mạnh, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, rạng sáng nay (9/11), tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 180 km về phía bắc. Sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10. Khu vực nằm trong bán kính 110 km tính từ tâm bão có thể chịu gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên.

Ngày và đêm nay, cơn bão số 12 đi theo hướng tây, vận tốc 20 km/h và có khả năng mạnh thêm. Rạng sáng 10/11, tâm bão cách bờ biển các tỉnh từ Phú Yên đến Ninh Thuận khoảng 120 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất cấp 9, giật cấp 11.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem