Khánh Hòa: Không còn tình trạng cò đất kéo về xã Cam An Bắc

07/04/2023 17:57 GMT+7
Sau mấy ngày rầm rộ, thì hiện nay hoạt động môi giới bất động sản ở xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) đã không còn.

Ngày 7/4, ông Đặng Ngọc Thế - Phó Chủ tịch UBND xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa cho biết, số lượng môi giới bất động sản đến địa phương cũng đã giảm đi rất nhiều so với những ngày trước.

Ông Thế cho biết, người dân địa phương ít bán đất, chủ yếu là giới đầu cơ trước đây mua vào những năm 2020, 2021 nay bán ra. Đa phần là các bên mua bán bằng hợp đồng thỏa thuận và chồng tiền cọc với nhau. Sau đó, 20-30 ngày sau mới ra công chứng để làm chứng thực chuyển nhượng.

Khánh Hòa: Không còn tình trạng cò đất kéo về xã Cam An Bắc - Ảnh 1.

Những chiếc xe ô tô đến mua bán đất ở xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm. Ảnh: PV

Đại diện lãnh đạo xã Cam An Bắc thông tin, việc mua bán là quyền lợi hợp pháp của người dân, vì vậy, xã vẫn tiếp tục nắm tình hình để đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương và tránh tình trạng sốt đất ảo. Đồng thời, tuyên truyền cho người dân tránh bị lợi dụng bởi các chiêu trò lặp đi lặp lại của cò đất, trong đó có việc thổi giá. 

Liên quan đến vấn đề trên, ông Ngô Văn Bảo - Chủ tịch UBND huyện Cam Lâm cho biết, hiện nay, hồ sơ đất đai tại huyện chưa có phát sinh, biến động. Về phía địa phương tiếp tục kiểm tra, theo dõi, nếu phát hiện tình trạng nâng giá, đẩy giá đất lên cao gây náo loạn thị trường bất động sản thì huyện sẽ có biện pháp xử lý. 

Trước đó, những xe ôtô biển số Hà Nội, TP.HCM, Đắk Lắk, Đồng Nai, Lâm Đồng… đậu kín đường Trần Hưng Đạo, xã Cam An Bắc (huyện Cam Lâm). Các quán cà phê, quán nước luôn trong tình trạng kín người, đa phần là người ngoài tỉnh đến mua bán đất.


Công Tâm
Cùng chuyên mục