Khánh Hòa: Vay vốn trồng bưởi, nuôi bò, nhiều nông dân giàu lên, lãi tới nửa tỷ mỗi năm

Công Tâm Thứ sáu, ngày 11/06/2021 18:15 PM (GMT+7)
Nhiều nông dân trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) đã mạnh dạn vay vốn của ngân hàng đầu tư sản xuất. Từ trồng chuối, bưởi da xanh, sầu riêng, mía, nuôi bò, nuôi lợn... họ trở nên giàu có, nhiều hộ có lãi từ 300 – 500 triệu đồng/năm.
Bình luận 0

Mấy năm trước, gia đình ông Huỳnh Hữu Phúc (thôn 6, xã Khánh Nam, Khánh Vĩnh) thuộc diện nghèo khó nhất của địa phương, làm lụng vất vả quanh năm nhưng chỉ thu nhập đắp đổi qua ngày.

Vay vốn trồng bưởi, nuôi bò, nhiều hộ đổi đời

Khoảng 10 năm trước, ông Huỳnh Hữu Phúc mạnh dạn vay 30 triệu đồng từ Agribank để đầu tư trồng mía. Nhờ giá mía những năm trước ổn định, nên gia đình ông tiếp tục mở rộng diện tích trồng. Với tinh thần chịu khó làm ăn, học hỏi ngay sau đó ông đã có nguồn vốn trả nợ cho ngân hàng.

Vay vốn trồng bưởi, nuôi bò, nhà nông Khánh Vĩnh khấm khá  - Ảnh 1.

Nhờ có nguồn vốn của Ngân hàng Nông nghiệp chi nhánh huyện Khánh Vĩnh mà nhiều hộ trên địa bàn vươn lên làm giàu. Ảnh: Công Tâm

Tính đến ngày 30/4/2021, tổng dư nợ của Agribank Khánh Vĩnh trên 292 tỷ đồng. Định hướng thời gian tới, ngân hàng sẽ tiếp tục phát triển việc cho vay thông qua tổ liên kết, cho vay qua hộ gia đình, cá nhân, các doanh nghiệp…

Nhận thấy mô hình trồng cây ăn quả mang lại kinh tế cao, gia đình ông đã vay tiếp 400 triệu đồng để chuyển 2,5ha sang trồng bưởi, chuối. Đến nay, vườn bưởi, chuối đã cho thu hoạch ổn định.

Với giá bán ra thị trường 25.000 đồng/kg bưởi, 3.800 - 4.000 đồng/kg chuối, gia đình có doanh thu khoảng 500 triệu đồng/năm, trừ chi phí còn lãi trên 300 triệu đồng.

"Ngày xưa thì ở nhà tạm mà bây giờ đã xây được căn nhà khang trang, còn trang trại đã có hệ thống tưới tiêu bài bản và vườn bưởi sum suê nên gia đình tôi mừng lắm. Bình quân mỗi cây bưởi cũng cho thu nhập 1 triệu đồng, bởi quả to và ngon nên khách mua nhiều. Thật sự cuộc sống gia đình tôi đỡ vất vả hơn nhờ vào nguồn vốn ưu đãi của Agribank".

Nói về nguồn vốn vay, chị Lê Thị Xuân Mai bộc bạch: "Gia đình tôi vay và trả rất nhiều lần từ nguồn vốn Ngân hàng Agribank huyện Khánh Vĩnh. Nhờ có nguồn vốn mà gia đình tôi xây dựng được trang trại mô hình kinh tế tổng hợp gồm: Chăn nuôi 20 con bò chất lượng cao, trồng 20ha mía, 2ha bưởi. Cùng với đó là hàng chục ha rừng keo...".

Tiếp tục tiếp vốn cho tam nông

Chị Xuân Mai phấn khởi chia sẻ: "Trước đây, kinh tế gia đình tôi cũng chật vật khó khăn lắm. Nhưng từ khi có nguồn vốn của Agribank, gia đình tôi có cơ hội đầu tư mở rộng sản xuất nông nghiệp và hiện giờ đã trở thành hộ khá giả ở địa phương, xây được nhà, mua xe ôtô tải và nuôi con cái ăn học. Riêng năm 2021, gia đình tôi đã thu hoạch gần 800 tấn mía, doanh thu gần 800 triệu đồng, trừ chi phí còn lãi 500 triệu đồng. Ngoài ra, gia đình tôi còn thu nhập khoảng 200 triệu đồng/năm từ tiền trồng keo".

Ông Nguyễn Hữu Lợi – Giám đốc Agribank Chi nhánh huyện Khánh Vĩnh cho biết: "Với ưu thế mạng lưới rộng, những năm qua đơn vị đã đẩy mạnh đầu tư tín dụng, nhất là đầu tư tín dụng phục vụ phát triển "tam nông", đáp ứng nhu cầu vay vốn của các hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Ngoài ra, nguồn vốn đã giúp cho nhiều địa phương chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong sản xuất nông nghiệp, nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng, xóa đói giảm nghèo và nâng cao đời sống người dân, góp phần thực hiện tốt chương trình quốc gia về nông thôn mới".

Theo ông Lợi, mặc dù hoạt động kinh doanh của chi nhánh còn gặp nhiều khó khăn, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống nhân dân, tuy nhiên thời gian qua đơn vị luôn chủ động cung cấp nguồn vốn tín dụng cho người dân để phát triển kinh tế. 

Đặc biệt, các mô hình kinh tế trang trại, gia trại, hộ cá thể có vay vốn Agribank Khánh Vĩnh đã phát huy hiệu quả vốn vay, giúp bà con vươn lên làm giàu chính mảnh đất quê hương. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem