Khen thưởng nhóm bắt 2 kẻ dùng súng điện cướp tiền tiểu thương chợ Bình Điền

Chí Tâm Thứ hai, ngày 11/05/2020 06:25 AM (GMT+7)
Tối 10/5, Công an quận 8, TP.HCM cho biết đã phối hợp cùng Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền tổ chức khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân tham gia bắt 2 kẻ dùng súng điện cướp tiền của tiểu thương trong chợ.
Bình luận 0

Theo đó, 3 người tham gia bắt 2 kẻ cướp là ông Phạm Văn Anh (lái xe Hợp tác xã Tân Tiến), ông Hà Quốc Cường (Đội phó Đội cơ động bảo vệ) và ông Nguyễn Thành An (nhân viên Phòng Bảo vệ) được công an khen thưởng. Bên cạnh đó, Công an quận 8 còn trao khen thưởng cho tập thể Phòng Bảo vệ, Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền.

Khen thưởng 3 người dân bắt 2 thanh niên dùng súng điện cướp tiền của tiểu thương chợ Bình Điền - Ảnh 1.

Khen thưởng 3 người bắt 2 thanh niên dùng súng điện cướp tiền của tiểu thương chợ Bình Điền.

Theo điều tra của công an, Triệu Thái Trung (21 tuổi, ngụ tỉnh Long An) làm nghề bốc xếp tại khu vực chợ cá thuộc chợ đầu mối Bình Điền (phường 7, quận 8). Trung thường xuyên để ý thấy chị P (thương lái chợ Bình Điền) mang theo giỏ xách chứa nhiều tiền và tài sản có giá trị nên nảy sinh ý định cướp.

Khen thưởng 3 người dân bắt 2 thanh niên dùng súng điện cướp tiền của tiểu thương chợ Bình Điền - Ảnh 2.

Hai đối tượng tại cơ quan công an.

Trung rủ bạn là Nguyễn Thanh Hùng (21 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) cùng tham gia. Cả hai bàn bạc và phân chia vai trò: Trung chuẩn bị một con dao bấm và một cây súng bắn điện, Hùng có nhiệm vụ đứng ngoài nổ máy xe chờ sẵn.

Khoảng 22h tối 26/4, Trung đem theo dao bấm và cây súng bắn điện đi xe máy đến chợ Bình Điền, gửi xe tại bãi và vào chợ tìm chị P. Sau đó, Trung đi bộ đến ngã ba đường A - đường Quản Trọng Linh, Hùng đi xe máy đến gặp Trung.

Đến khoảng 0h10 ngày 27/4, Trung thấy chị P đeo giỏ xách đi bộ từ nhà lồng F (thuộc chợ Bình Điền) ra đường Quản Trọng Linh để đi qua đường A. Trung chạy bộ phía sau áp sát, giật giỏ xách của chị, tay còn lại cầm súng bắn điện chích vào vai chị P làm chị này ngã xuống đường.

Khen thưởng 3 người dân bắt 2 thanh niên dùng súng điện cướp tiền của tiểu thương chợ Bình Điền - Ảnh 3.

Tang vật vụ án.

Lúc này chị P dùng hai tay ôm lấy giỏ xách, Trung dùng tay phải tiếp tục giật giỏ xách nhưng không được. Chị P tri hô nên Trung bỏ chạy ra xe Hùng đang đợi sẵn để tẩu thoát thì ông Anh, ông Cường và ông An truy đuổi khống chế, bắt giữ cả hai cùng tang vật giao cho công an.

Tại cơ quan công an, cả hai khai nhận hành vi phạm tội của mình. Trung khai súng bắn điện mua ngoài đường vào năm 2019 để phòng thân.

Tại buổi lễ, đại tá Lê Văn Bích - Trưởng Công an quận 8 cho biết, chợ Bình Điền vốn là nơi tập trung nhiều đầu mối kinh doanh hàng hoá. Chợ hoạt động chủ yếu về ban đêm, từ khoảng 17h tới 5h sáng hôm sau.

Mỗi đêm, chợ Bình Điền có khoảng 2.800 xe tải, khoảng 2.500 xe ba gác, khoảng 10 nghìn xe máy với khoảng 30.000 người tới mua bán, trao đổi hàng hoá. Vì thế, đại tá Bích nhận định nếu không quản lý tốt tình hình an ninh trật tự thì khu vực sẽ rất phức tạp, ảnh hưởng tới kinh doanh của nhiều người.

Thời gian qua, các lực lượng như bảo vệ công ty, Công an phường, Công an quận 8 đã làm tốt trách nhiệm, đảm bảo an ninh trật tự cho khu chợ. Trong thời gian tới, Trưởng Công an quận 8 mong các đơn vị tiếp tục phối hợp… để bảo vệ an ninh trật tự giúp người dân, tiểu thương an tâm khi đến và sau khi rời khỏi chợ.

Bên cạnh đó, đại tá Bích đề nghị bảo vệ chợ phối hợp cùng cảnh sát hình sự, Công an phường nắm bằng được các nhóm bảo kê, cho vay nặng lãi trong chợ. Nếu phát hiện phải xử lý ngay, không cho hình thức này tồn tại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem