Khi Apple vẫn loay hoay với 5G, Samsung đã đầu tư vào 6G, Blockchain và AI

An Nhiên Thứ hai, ngày 17/06/2019 18:55 PM (GMT+7)
Mới đây, Giám đốc điều hành Samsung đã có cuộc thảo luận về việc đầu tư vào 6G, công nghệ blockchain và Trí thông minh nhân tạo - AI.
Bình luận 0

Đón đầu công nghệ

Giờ đây, các nhà mạng tại nhiều quốc gia đang bắt đầu thực hiện những bước đầu tiên để đưa mạng 5G toàn cầu hoạt động. Đây cũng là lý do tại sao Tổng thống Mỹ - Donald Trump đã bị chế giễu khi vào tháng 2 vừa qua, ông đã kêu gọi Mỹ  bắt đầu triển khai mạng 6G càng sớm càng tốt.

img

Trạng thái gây tranh cãi của ông Trump trên mạng xã hội.

Mạng 5G sẽ cung cấp dữ liệu nhanh hơn tới 10 lần so với 4G LTE và sẽ dẫn đến sự phát triển của các ngành công nghiệp và doanh nghiệp mới. Các tiêu chuẩn 6G thậm chí còn chưa được xác định. Trong khi ông Trump vẫn còn chưa hiểu rõ về 5G và 6G, Phó chủ tịch Samsung - Jay Y. Lee đã mạnh dạn đề cập tới các công nghệ này.

Trong năm nay, Samsung có Galaxy S10 5G và nửa cuối năm nay dự kiến sẽ có thêm Galaxy Note 10 5G và Galaxy Note 10 Pro 5G. Mặt khác, người dùng sẽ phải chờ đến năm sau mới có thể cầm trên tay chiếc iPhone 5G của Apple.

Theo Bloomberg, vào hồi tuần trước, ông Lee đã gặp các giám đốc điều hành khác của Samsung để thảo luận về việc hợp tác với các công ty cổ phần tư nhân để phát triển thiết bị mạng di động 6G, công nghệ blockchain và trí tuệ nhân tạo (AI – Artificial Intelligence).

img

Samsung đang phát triển công nghệ 6G.

Blockchain là một phương pháp an toàn để lưu trữ dữ liệu giao dịch và được phát minh để theo dõi các giao dịch Bitcoin. Nhiều chủ sở hữu điện thoại thông minh biết đến AI thông qua trợ lý cá nhân ảo trên điện thoại như Google Assistant và Siri. Và một số điện thoại thông minh sử dụng AI để đo độ sáng màn hình trong một số điều kiện nhất định và thực hiện thay đổi phù hợp tùy thuộc vào điều kiện ánh sáng xung quanh.

Có thể thấy rõ, về tốc độ cập nhật và áp dụng công nghệ mới, Samsung đã "ăn đứt" đối thủ Apple. Trong khi "Nhà Táo" vừa chậm chân, vừa dè dặt, hãng công nghệ Hàn Quốc đã có những bước tiến xa và lớn hơn.

Mở rộng sự hiện diện của mình trong thiết bị mạng

Trước đó, vào tháng Hai, Samsung cũng được cho là sẽ đầu tư nhiều tiền hơn vào thiết bị mạng của mình và quả thực bây giờ là thời điểm thuận lợi để “gã khổng lồ” công nghệ Hàn Quốc làm điều này. Huawei từng là nhà cung cấp thiết bị mạng lớn nhất thế giới nhưng do lệnh trừng phạt từ Mỹ, hãng này khó lòng có thể sản xuất các trạm cơ sở cho thiết bị của mình. Trong năm 2018, Huawei đã dẫn đầu thị trường với thị phần lên tới 29% trên toàn cầu trong khi thị phần của Samsung chỉ dưới 5%.

img

Samsung luôn là "ông trùm" công nghệ, đi đầu về nhiều phần mềm và phần cứng.

Ông Jay Y. Lee nhấn mạnh: "Chúng ta nên thử thách bản thân để tạo ra những nền tảng mới, vượt ra ngoài phạm vi bảo vệ những thành tựu trong quá khứ."

Trong cuộc họp giữa ông Lee và các giám đốc điều hành khác của Samsung, công ty đã thảo luận về việc thiết lập kế hoạch ứng phó rủi ro trong trường hợp công ty bị lôi kéo vào cuộc khủng hoảng giống như Huawei và mất quyền truy cập vào một số thành phần nhất định trong chuỗi cung ứng. Nguồn tin rò rỉ không đề cập đến hai trong số những vấn đề lớn nhất của ngành công nghiệp công nghệ ngày nay: cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc và lệnh cấm Huawei khiến hãng này đang phải khổ sở tìm nguồn cung ứng các bộ phận và phần mềm ngoài Mỹ.

Mặc dù Samsung khẳng định dòng Galaxy S10 có "doanh số mạnh" trong quý 1 năm nay nhưng bộ phận di động của hãng đã chứng kiến ​​lợi nhuận hoạt động giảm 40% so với năm trước. Trong quý tài chính hiện tại, hãng này sẽ ghi nhận sự gia tăng của dòng tầm trung Galaxy A mới. Chỉ trong 70 ngày đầu tiên sau khi ra mắt loạt sản phẩm vào tháng 3, Samsung đã bán được hơn 5 triệu đơn vị, mang về doanh thu hơn 1 tỷ USD.

img

Mạng 5G đã có mặt tại nhiều quốc gia.

Tuy nhiên, chi phí của việc phải trì hoãn và sửa lại Galaxy Fold vẫn chưa được Samsung tiết lộ. Chiếc điện thoại có màn hình gập đầu tiên từ một nhà sản xuất lớn đã được lên kế hoạch bán ra vào ngày 26/04. Nhiều người dùng đã bỏ qua cảnh báo từ Samsung và bóc một lớp màng nhựa từ màn hình bên trong làm hỏng thiết bị.

Bên cạnh đó, sản phẩm này còn gặp vô số các vấn đề khác, ví dụ như các mảnh vỡ xâm nhập vào thiết bị thông qua một khoảng trống ở bản lề, gây ra một chỗ phình ra trên màn hình. Samsung vẫn chưa công bố ngày ra mắt mới mặc dù đã thực hiện một số thay đổi cho điện thoại.

Giờ đây, nhà sản xuất này đã trang bị thêm một lớp màng bảo vệ để ngăn người dùng bóc màn hình ra và thu hẹp khe hở ở đầu và cuối bản lề để tránh bụi, bẩn và các mảnh vụn khác. Hiện tại, Best Buy và AT & T đã hủy đơn đặt hàng trước cho Galaxy Fold.

Mạng 5G có thể khiến… dự báo thời tiết bị sai lệch

Cả NASA và NOAA đều cho rằng phổ tần 5G sẽ có ảnh hưởng tới công tác dự báo thời tiết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem