Khó ở đâu không biết, ở nơi này của Gia Lai dân trồng mía mà xây nhà lầu mua xe hơi

Hoàng Lộc Chủ nhật, ngày 06/03/2022 18:34 PM (GMT+7)
Những năm gần đây, cuộc sống của nhiều hộ dân tại xã H'Bông (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã dần ổn định, nhiều hộ thoát nghèo, vươn lên làm giàu với thu nhập từ trăm triệu đến cả tỷ đồng từ cây mía.
Bình luận 0

CLIP: Người dân xã H'Bông (huyện Chư Sê, Gia Lai) đổi đời từ trồng mía. Video: Hoàng Lộc

Đổi đời từ cây mía

Được sự giới thiệu của UBND xã H'Bông (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai), chúng tôi đến thăm ruộng mía của gia đình anh Đinh Văn Tạ (trú tại thôn K'te, xã H'Bông). Đây là một trong những người tiên phong trồng mía của xã.

Qua trò chuyện với anh Tạ, chúng tôi được biết, trước đây anh trồng cao su, tiêu, ngô, mì,…Tuy nhiên, do đặc điểm thổ nhưỡng xã H'Bông là đất sỏi pha thịt nên các cây trồng này hay bị chết, dẫn đến thu nhập khá bấp bênh.

Gia Lai: Trồng mì, ngô kém hiệu quả, nông dân chuyển sang trồng mía, bỏ túi trăm triệu mỗi năm - Ảnh 2.

Người dân xã H'Bông (huyện Chư Sê, Gia Lai) thu hoạch mía. Ảnh: Hoàng Lộc

Sau quá trình tìm hiểu trên mạng, anh Tạ nhận thấy mía là loại cây dễ trồng, dễ chăm sóc, vốn đầu tư ít mà lại cho năng suất cao nên đến năm 2010, anh quyết định chuyển đổi sang trồng mía. Cuộc sống của gia đình anh Tạ bước sang trang mới kể từ đây. Hiện tại, gia đình anh đã phát triển được 40 ha mía.

"Trước kia, tôi trồng cao su, tiêu, ngô mì thu nhập khá thấp, sau đó tôi chuyển sang trồng mía. Từ đó, thu nhập của gia đình tăng gấp 3-4 so với trồng các loại cây trên, hơn nữa cây mía rất phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng ở huyện Chư Sê.

Gia Lai: Trồng mì, ngô kém hiệu quả, nông dân chuyển sang trồng mía, bỏ túi trăm triệu mỗi năm - Ảnh 3.

Mía sau khi thu hoạch. Ảnh: Hoàng Lộc

Vụ mía năm nay, năng suất của gia đình tôi ước đạt khoảng 90 tấn/ha. Sau khi trừ hết chi phí, mỗi ha lãi từ 40-50 triệu đồng. Cũng nhờ cây mía mà gia đình tôi đã xây được căn nhà 900 triệu đồng, mua được ô tô, máy cày để đi lại, phục vụ việc trồng mía", anh Tạ vui mừng chia sẻ.

Theo anh Tạ, trồng mía có nhiều thuận lợi. "Cây mía mình chỉ trồng vụ đầu tiên thôi nhưng nó giữ gốc lại sau đó mọc mầm lên. Đến những vụ tiếp theo, mình chỉ bón phân, làm cỏ và tưới nước thường xuyên thì cây sẽ tự phát triển tốt hơn. Trong khi cây mì, ngô năm nào mình cũng phải trồng lại, tốn nhiều nhân công, chi phí và vất vả hơn trồng mía nhiều", anh Tạ chia sẻ thêm.

Gia Lai: Trồng mì, ngô kém hiệu quả, nông dân chuyển sang trồng mía, bỏ túi trăm triệu mỗi năm - Ảnh 4.

Cây mía đã giúp cho cuộc sống của người dân xã H'Bông ổn định. Ảnh: Hoàng Lộc

Từ thành công của gia đình anh Tạ, nhiều hộ dân khác tại xã H'Bông cũng quyết định chuyển đổi sang trồng mía và có cuộc sống ổn định.

Anh Rmah Thất, người Jrai (cùng trú tại thôn K'te, xã H'Bông) chia sẻ, gia đình anh có 6 ha trước đây trồng mì với ngô. Tuy nhiên, do thời tiết diễn biến thất thường, đất đầy sỏi đá nên năng suất không đạt, thu nhập thấp. Từ đó, anh đã chuyển đổi sang trồng mía.

"Đến nay gia đình tôi đã trồng mía được 3 năm. Tôi thấy loại cây này cho hiệu quả kinh tế khá cao. Vụ mía này, gia đình tôi thu hoạch được 70 tấn/ha, trừ chi phí có lãi khoảng 30 triệu đồng. Trước đây gia đình tôi nghèo lắm, trồng ngô, mì còn không đủ ăn nữa nói gì đến trang trải cho cuộc sống. Nhưng bây giờ trồng mía, đời sống kinh tế gia đình được nâng lên rồi, con cái được học hành đầy đủ", anh Rmah Thất bộc bạch.

Gia Lai: Trồng mì, ngô kém hiệu quả, nông dân chuyển sang trồng mía, bỏ túi trăm triệu mỗi năm - Ảnh 5.

Với thu nhập ổn định từ trồng mía, anh Tạ đã xây được căn nhà trị giá 900 triệu đồng. Ảnh: Hoàng Lộc

Phấn đấu đạt 1.000 ha mía trong năm 2022

Hiện tại, mía đã trở thành cây trồng chủ lực của xã H'Bông. Theo thống kê của UBND xã H'Bông, toàn xã có hơn 600 hộ trồng mía với tổng diện tích khoảng 890 ha.

Gia Lai: Trồng mì, ngô kém hiệu quả, nông dân chuyển sang trồng mía, bỏ túi trăm triệu mỗi năm - Ảnh 6.

Mía đã trở thành cây trồng chủ lực của xã H'Bông. Xã đang phấn đấu trong năm 2022 mở rộng diện tích mía lên thành 1.000 ha. Ảnh: Hoàng Lộc

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Bùi Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND xã H'Bông (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) cho biết, trước đây, người dân chỉ trồng mì, ngô,..nhưng thu nhập bấp bênh. Từ khi chuyển sang trồng mía, cuộc sống của người dân ở đây đã thay đổi hẳn, thu nhập được nâng lên, nhất là các hộ dân người đồng bào dân tộc thiểu số. Trung bình mỗi hộ thu nhập từ 30-40 triệu đồng/ha mía sau khi trừ chi phí. Qua đánh giá, hiệu quả kinh tế của cây mía ổn định hơn so với các cây trồng khác như mì, ngô,...

"Bên cạnh đó, Công ty TNHH MTV Thành Thành Công Gia Lai cũng đã ký hợp đồng tiêu thụ mía với bà con và hỗ trợ bà con kỹ thuật canh tác nên họ rất yên tâm. UBND xã cũng xây dựng nghị quyết và phối hợp cùng với nhà máy đường để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các hộ dân trong quá trình canh tác mía. Cùng với đó, xã cũng tạo điều kiện để họ mở rộng diện tích trồng mía. Trong năm nay, xã phấn đấu đạt khoảng 1.000 ha mía", ông Cường cho biết thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem