Khoảng 200.000 chuyến bay bị hủy kể từ khi dịch virus corona bùng phát

22/02/2020 10:27 GMT+7
Khoảng 200.000 chuyến bay đã bị các hãng hàng không toàn cầu đình chỉ kể từ khi dịch virus corona bùng phát tại Trung Quốc.
Khoảng 200.000 chuyến bay bị hủy kể từ khi dịch virus corona bùng phát - Ảnh 1.

Khử trùng máy bay Vietnam Airlines tại sân bay Nội Bài giữa dịch virus corona

Công ty tư vấn hàng không Cirium báo cáo chỉ tính từ đầu tháng 2 đến nay, số lượng chuyến bay khởi hành hoặc có điểm đến là Trung Quốc đã giảm tới 80% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu tính từ thời điểm dịch virus corona bắt đầu bùng phát đến nay đã có khoảng 200.000 chuyến bay bị hủy vì dịch virus corona,

“Từ 23/1 đến 18/2, có khoảng 99.254 chuyến bay theo lịch trình đã bị hủy, gần 90% trong số đó là các chuyến bay đến và đi Trung Quốc đại lục” - trích thông tin từ Cirium tính từ ngày chính quyền Bắc Kinh chính thức phong tỏa thành phố Vũ Hán.

3 hãng hàng không lớn nhất nước Mỹ - Delta, United Airlines và American Airlines cùng nhiều hãng hàng không trên toàn cầu đã tạm dừng tất cả các chuyến bay đến Trung Quốc đại lục trong bối cảnh dịch virus corona bùng phát và lây lan tại quốc gia này.

Nhu cầu di chuyển giảm mạnh trong bối cảnh 21/31 tỉnh thành Trung Quốc bị phong tỏa, hạn chế giao thông vì dịch virus corona là nguyên nhân chính khiến hàng loạt hãng hàng không cắt giảm hoặc hủy toàn bộ số chuyến bay đến Trung Quốc. Theo ước tính của Reuters, khoảng 500 triệu người dân Trung Quốc đã bị ảnh hưởng bởi những lệnh phong tỏa như vậy. 

Theo ước tính của các chuyên gia, thị trường du lịch hàng không Châu Á Thái Bình Dương chiếm tới 35% nhu cầu du lịch hàng không trên toàn cầu. Trong đó, Trung Quốc được dự kiến sẽ vượt qua Mỹ trở thành thị trường du lịch hàng không lớn nhất thế giới vào khoảng năm 2025. Nhưng giờ đây, khi đại dịch corona bùng phát khiến nhu cầu vận tải hàng không giảm mạnh, Hiệp hội vận tải hàng không Quốc tế IATA nhận định các hãng hàng không toàn cầu, chủ yếu là các hãng hàng không khu vực Châu Á Thái Bình Dương có khả năng gánh thiệt hại khoảng 29 tỷ USD.

Các hãng hàng không lớn trên thế giới đã bắt đầu đánh giá thiệt hại tài chính từ khủng hoảng đại dịch.

Hãng hàng không Qantas của Australia cảnh báo dịch virus corona có thể thổi bay 150 triệu AUD (khoảng 99,5 triêu USD) doanh thu của hãng trong bối cảnh hãng này cắt giảm khoảng 16% lịch trình bay đến châu Á từ nay đến cuối tháng 5. Hãng hàng không này gần như đã hủy hoàn toàn tất cả các chuyến bay đến Trung Quốc đại lục cho đến khi có thông báo tiếp theo. 

Hãng hàng không Pháp Air France-KLM thì quan ngại việc đình chỉ các chuyến bay đến Trung Quốc đại lục cho tới hết tháng 4 sẽ làm giảm 200 triệu EUR doanh thu (khoảng 217 triệu USD).

Tính đến sáng 22/2, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc báo cáo 76.288 ca nhiễm virus corona và 2.345 ca tử vong. Qua đó, nâng số ca nhiễm virus corona trên toàn thế giới lên 77.767 trường hợp và 2.360 trường hợp tử vong.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục