Khoảng 50 ngân hàng có thể rời khỏi Nga trong một năm rưỡi tới

Duy Trinh (P/V TTXVN Tại Moskva) Thứ sáu, ngày 23/09/2022 07:09 AM (GMT+7)
Người đứng đầu cơ quan xếp hạng ACRA, cựu Phó Chủ tịch Ngân hàng trung ương LB Nga, ông Mikhail Sukhov, ngày 22/9 cho biết trong một năm rưỡi tới, khoảng 50 ngân hàng có thể rời khỏi Nga.
Bình luận 0
Khoảng 50 ngân hàng có thể rời khỏi Nga trong một năm rưỡi tới - Ảnh 1.

Số lượng tổ chức tín dụng sẽ giảm xuống còn 300 trên toàn nước Nga.

Theo ông Sukhov, các yếu tố chính ảnh hưởng đến việc giảm số lượng ngân hàng trên thị trường Nga vẫn chưa bộc lộ hết. Trong số các yếu tố này có sự ra đi của những người không cư trú trường xuyên và thị trường này củng cố lại.

Ông Sukhov cho rằng vào cuối năm 2022, tùy thuộc vào điều kiện khôi phục các hoạt động kiểm soát, khoảng 10 ngân hàng sẽ rời khỏi thị trường. Trong khi vào cuối năm 2024 là từ 30-40 ngân hàng khác.

Chuyên gia này thừa nhận rất khó để dự đoán chính xác diễn biến của các sự kiện trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, trên cơ sở "cân nhắc khách quan", ông kết luận: “trong một năm rưỡi tới, 50 ngân hàng sẽ rời khỏi thị trường Nga”.

Hiện có khoảng 60 ngân hàng có vốn nước ngoài hoạt động trên thị trường dịch vụ tài chính của Nga. Về vấn đề này, chuyên gia Sukhov cho rằng đến cuối năm 2023, khoảng 20-30 tổ chức sẽ rời khỏi Nga. Ngay cả những ngân hàng lớn nhất, như Raiffeisen và Unicredit, cũng có thể rút khỏi các tài sản ở Nga.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem