Khoáng sản vẫn “chảy máu” ồ ạt

Thứ bảy, ngày 07/12/2013 07:48 AM (GMT+7)
Ngày 6.12, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Liên minh Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức đối thoại về Sáng kiến minh bạch công nghiệp khai khoáng (EITI).
Bình luận 0
Ông Nguyễn Quang Vinh - Giám đốc Văn phòng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững (VCCI) cho biết, khai thác khoáng sản tại Việt Nam hiệu quả thấp, thất thoát cao và ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường. Việt Nam đã xây dựng được hệ thống pháp luật tương đối đầy đủ về ngành khai khoáng. Tuy nhiên, khoảng cách giữa các văn bản đến thực tế thực hiện là rất xa. Hệ quả là doanh nghiệp nhập nhèm về tài chính, buôn lậu, xuất lậu khoáng sản diễn ra phổ biến, nhà nước thất thu ngân sách lớn…

Tình trạng các công ty khai báo sản lượng khai thác thấp hơn thực tế nhằm trốn thuế và buôn lậu khoáng sản qua biên giới diễn ra khá phổ biến. Như ở Điện Biên, trong suốt 3 năm (2007 – 2010), nhà nước chỉ thu được gần 3 tỷ đồng tiền thuế từ khai thác khoáng sản mặc dù có tới gần 90 điểm mỏ...

Mai Nguyễn (Mai Nguyễn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem