Khoảnh khắc kinh hoàng khi Israel phá hủy tòa của truyền thông quốc tế tại dải Gaza

Chủ nhật, ngày 16/05/2021 11:42 AM (GMT+7)
Israel đã phá hủy một tòa nhà 12 tầng ở Gaza, nơi đặt văn phòng của hãng thông tấn AP có trụ sở tại Hoa Kỳ cùng các đài truyền thông tin tức khác vào hôm thứ Bảy, họ nói rằng tòa nhà này được sử dụng bởi nhóm phiến quân Hồi giáo Hamas.
Bình luận 0

Israel phá hủy tòa nhà văn phòng của hãng thông tấn AP cùng các đài truyền thông tin tức khác tại dải Gaza

Tòa nhà al-Jalaa ở thành phố Gaza, nơi đặt văn phòng của đài truyền hình Al Jazeera có trụ sở tại Qatar cũng như các văn phòng và căn hộ khác, đã được sơ tán sau khi chủ sở hữu nhận được cảnh báo trước về cuộc tấn công.

Truyền thông Palestine đưa tin, một nhà báo Palestine bị thương trong cuộc tấn công, các mảnh vỡ và mảnh đạn bay xa hàng chục thước.

Quân đội Israel cho biết máy bay chiến đấu của họ đã tấn công một tòa nhà nhiều tầng "chứa các tài sản quân sự thuộc văn phòng tình báo của tổ chức khủng bố Hamas". Đồng thời cho biết họ đã cung cấp cảnh báo trước cho dân thường trong tòa nhà.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành AP Gary Pruitt gọi cuộc không kích này là "một diễn biến vô cùng đáng lo ngại." Ông cho biết hàng chục nhà báo và người đưa tin của AP đã ở trong tòa nhà và may mắn được sơ tán kịp thời.

Ông nói trong một tuyên bố: "Chúng tôi rất sốc và kinh hoàng khi quân đội Israel nhắm mục tiêu phá hủy tòa nhà văn phòng của AP cùng các tổ chức tin tức khác ở Gaza."

Chính phủ Mỹ cho biết họ đã yêu cầu Israel đảm bảo an toàn cho các nhà báo.

"Chúng tôi đã thông báo trực tiếp với người Israel rằng đảm bảo an toàn và an ninh cho các nhà báo và phương tiện truyền thông độc lập là trách nhiệm tối quan trọng", Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki đã tweet.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã nói chuyện với Pruitt vào tối thứ Bảy và "yêu cầu sự ủng hộ vững chắc của ông đối với các nhà báo và tổ chức truyền thông độc lập trên toàn thế giới", một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao cho biết trong một tuyên bố

Israel phá hủy tòa nhà văn phòng của hãng thông tấn AP cùng các đài truyền thông tin tức khác tại dải Gaza  - Ảnh 2.

Cuộc tấn công kinh hoàng.

Quyền Tổng giám đốc của Al Jazeera Media Network, Tiến sĩ Mostefa Souag, gọi cuộc tấn công là "man rợ" và cho rằng Israel phải chịu trách nhiệm.

"Mục đích của tội ác kinh khủng này là để bịt miệng truyền thông và che giấu những vụ tàn sát người dân Gaza," ông nói trong một tuyên bố.

Phát ngôn viên quân đội Israel, Trung tá Jonathan Conricus bác bỏ quan điểm cho rằng Israel đang tìm cách bịt miệng giới truyền thông. "Điều đó hoàn toàn sai sự thật, truyền thông không phải là mục tiêu", ông nói với Reuters.

Conricus gọi tòa nhà là mục tiêu quân sự hợp pháp, nói rằng trong đó có chứa thông tin tình báo quân sự của Hamas. Ông cho biết Hamas có thể đã tính toán điều đó bằng cách đặt "tài sản" của họ vào bên trong một tòa nhà với các văn phòng truyền thông tin tức, nhờ đó "chúng sẽ được an toàn trước cuộc tấn công của Israel."

Quân đội Israel cho biết các cuộc tấn công của họ vào những tòa nhà ở Gaza là nhằm vào các mục tiêu của Hamas, nhóm Hồi giáo điều hành vùng đất này.

Các tay súng Hamas đã bắn hơn 2.000 quả rocket vào Israel trong cuộc bạo động mới nhất. Các nhân viên y tế Palestine cho biết ít nhất 140 người, trong đó có 39 trẻ em, đã thiệt mạng ở Gaza. Israel đã báo cáo 10 người chết, trong đó có hai trẻ em.

Việc tòa nhà bị phá hủy diễn ra một ngày sau khi đặc phái viên Hady Amr của Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Israel trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm khôi phục hòa bình.

Khi được hỏi tại sao toàn bộ tòa nhà bị phá hủy, Conricus nói: "Không có cách nào để phá hủy chỉ các cơ sở của Hamas trong tòa nhà. Chúng chiếm nhiều tầng và không thể chỉ tấn công những tầng đó. Điều đó được cho là cần thiết. Chúng tôi cần phá hủy toàn bộ tòa nhà."

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói với Tổng thống Mỹ Joe Biden trong một cuộc điện đàm rằng Israel đang làm mọi thứ để tránh gây tổn hại cho thường dân trong cuộc giao tranh với Hamas và các nhóm khác ở Gaza.

Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia có trụ sở tại Washington cho biết cuộc tấn công hôm thứ Bảy nhằm vào tháp Gaza đã xảy ra sau "cuộc ném bom của máy bay chiến đấu của Israel vào hai tòa nhà khác chứa hơn một chục tổ chức truyền thông" vào ngày 11 và 12/5.

"Điều này đặt ra câu hỏi liệu việc các lực lượng Israel đang tấn công những cơ sở này có làm suy yếu khả năng đưa tin độc lập và chính xác về cuộc xung đột hay không", nhóm này cho biết trong một tuyên bố.

Một báo cáo của Al Jazeera về cuộc tấn công trên trang web tiếng Anh của họ dẫn lời nhà báo Safwat al-Kahlout nói: "Tôi đã làm việc ở đây 11 năm. Tôi đã theo dõi nhiều sự kiện từ tòa nhà này, chúng tôi đã trải qua rất nhiều kỷ niệm. Bây giờ tất cả mọi thứ, chỉ trong hai giây, đã biến mất. "

Lê Phương (Reuters)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem