Khởi động chuỗi sự kiện hưởng ứng kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa

Mùa Xuân Thứ bảy, ngày 04/03/2023 06:18 AM (GMT+7)
Tối ngày (3/3), UBND thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai đã tổ chức khai mạc Lễ hội mùa hè và khởi động chuỗi sự kiện hưởng ứng kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa.
Bình luận 0

Clip: Khai mạc Lễ hội mùa hè và khởi động chuỗi sự kiện hưởng ứng kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa.

Khởi động chuỗi sự kiện hưởng ứng kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa

Lễ hội mùa hè Sa Pa nằm trong chuỗi các trương trình sự kiện hưởng ứng kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa được tổ chức từ ngày 3/3 đến hết 31/12/2023, với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn và trải đều trên khắp các điểm du lịch trên địa bàn thị xã Sa Pa trong khuôn khổ Lễ hội 5 mùa thường niên của thị xã Sa Pa.

Khởi động chuỗi sự kiện hướng tới kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa - Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự khai mạc Lễ hội mùa hè và khởi động chuỗi sự kiện hưởng ứng kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa. Ảnh: Mùa Xuân.

Phát biểu khai mạc Lễ hội mùa hè và khởi động chuỗi sự kiện kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa. Ông Đỗ Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai, cho biết: "Sa Pa được biết đến là khu du lịch nghỉ dưỡng có khí hậu trong lành, mát mẻ, cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc.

Năm 1903, trong khi tiến hành đo đạc xây dựng bản đồ, đoàn thám hiểm của Sở địa lý Đông Dương (Pháp) đã phát hiện ra Sa Pa và lựa chọn làm khu nghỉ dưỡng của giới cầm quyền và binh lính pháp. Năm 1909, hình dáng của một khu nghỉ dưỡng đã được hình thành, đến năm 1917 chính quyền Pháp đã chính thức mở Văn phòng Du lịch tại Sa Pa.

Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, kế thừa từ những nền móng đầu tiên hình thành từ cách đây 120 năm, du lịch Sa Pa tiếp tục vươn mình phát triển cả về lượng khách, doanh thu và sự đa dạng của sản phẩm du lịch. 

Từng bước đáp ứng được nhu cầu của khách du lịch, khẳng định vị thế của một Khu du lịch quốc gia. Đồng thời, từ đó, từng bước định vị thương hiệu trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới".

Khởi động chuỗi sự kiện hướng tới kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa - Ảnh 2.

Ông Đỗ Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa phát biểu khai mạc Lễ hội mùa hè và khởi động chuỗi sự kiện hưởng ứng kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa. Ảnh: Mùa Xuân.

Lễ hội mùa hè năm nay, sẽ tiếp tục diễn ra những hoạt động văn hóa đặc sắc, tiêu biểu, những sản phẩm du lịch chỉ có tại Sa Pa, như: Lễ hội Đền Mẫu Sơn - Mẫu Thượng - Mẫu Fansipan (diễn ra từ ngày 20 - 22/4); Ngày hội văn hóa các dân tộc tại thị xã Sa Pa lần thứ I (diễn ra từ ngày 22 - 23/4); Lễ hội Mộng mị Sa Pa (29/4 - 30/4); Lễ hội Vó ngựa trên mây lần thứ 6 (tháng 6/2023); Giải chạy Sa Pa - mùa nước đổ (tháng 4 - 5/2023) cùng hàng loạt chương trình đặc sắc khác…

Khởi động chuỗi sự kiện hướng tới kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa - Ảnh 3.

Đông đảo du khách trong nước và quốc tế đội mưa tham dự khai mạc Lễ hội mùa hè và khởi động chuỗi sự kiện hưởng ứng kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa. Ảnh: Mùa Xuân.

Ngay sau Lễ khai mạc, thị xã Sa Pa cũng đã phát động sáng tác văn học nghệ thuật về Sa Pa. Đặc biệt trong đêm khai mạc các đại biểu cùng đông đảo bà con nhân dân và du khách còn được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc nằm trong chuỗi sự kiện hướng đến kỷ niệm "120 năm Du lịch Sa Pa”. Màn trình diễn trang phục dân tộc Tây Bắc của tốp 10 Hoa hậu du lịch Việt Nam 2022.

Chương trình nghệ thuật có sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng, ca sĩ như: Việt Hoàn, Tân Nhàn, Vĩnh Tiến, Kiều Dung kết hợp cùng với các tiết mục của các nghệ sỹ, nghệ nhân tỉnh Lào Cai và thị xã Sa Pa.  Mang đến những tiết mục nghệ thuật hấp dẫn, mở màn cho một năm du lịch bùng nổ tại thị xã Sa Pa.

Khởi động chuỗi sự kiện hưởng ứng kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa - Ảnh 5.

Khởi động chuỗi sự kiện hưởng ứng kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa - Ảnh 6.

Top 3 hoa hậu du lịch Việt Nam năm 2022, trình diễn bộ sưu tập trang phục sắc màu Tây Bắc tại chương trình nghệ khai mạc Lễ hội mùa hè và khởi động chuỗi sự kiện hưởng ứng kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa. Ảnh: Mùa Xuân.

Năm 2023, hướng tới kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa, dự kiến thị xã sẽ tổ chức 5 lễ hội theo mùa: Lễ hội mùa Xuân, Lễ hội mùa Hè, Lễ hội Tình yêu, Lễ hội mùa Thu, Lễ hội mùa Đông. 

Chuỗi sự kiện trong Lễ hội 5 mùa 2023, hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều sản phẩm, du lịch hấp dẫn và thu hút khách du lịch khi đến với Sa Pa được trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực các dân tộc, góp phần quảng bá hình ảnh Sa Pa.

Khởi động chuỗi sự kiện hướng tới kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa - Ảnh 5.

Một tiết mục văn nghệ đặc sắc tại chương trình khai mạc. Ảnh: Mùa Xuân.

Trong 2 tháng đầu năm 2023, thị xã Sa Pa đón 534.690 lượt khách du lịch trong nước và quốc tế, đạt 15,28% so với kế hoạch giao, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ 2022. Trong đó, lũy kế khách quốc tế đạt 31.892 lượt.

Tổng doanh thu từ du lịch dịch vụ, ước đạt 1.847 tỷ đồng. Đạt 15,39% so với kế hoạch và tăng 3,2 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Trong năm 2023, Sa Pa phấn đấu đón 3,5 triệu lượt du khách, với tổng doanh thu 12.000 tỷ đồng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem