Khởi động Sao Mai 2022: Dồi dào năng lượng và ngập tràn sức trẻ

Huy Hoàng Thứ tư, ngày 06/07/2022 18:22 PM (GMT+7)
Sau hai năm tạm dừng vì dịch Covid-19, Sao Mai 2022 đã quay trở lại. Cuộc thi đã nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả trẻ cả nước.
Bình luận 0

Theo đó, cuộc thi Sao Mai 2022 đã chính thức trở lại sau 2 năm vắng bóng vì dịch bệnh. Sự thay đổi từ format chương trình đến các vấn đề khác như bài hát, độ tuổi thí sinh, sử dụng các nền tảng mạng xã hội,… chứng tỏ sự cập nhật của Sao Mai. Cuộc thi Sao Mai 2022 được khởi động từ tháng 5/2022 và việc nộp hồ sơ đã được gia hạn đến hết ngày 15/7.

Khởi động Sao Mai 2022: Dồi dào năng lượng và ngập tràn sức trẻ - Ảnh 1.

Ca sĩ Khánh Linh, người đã bước ra từ cuộc thi Sao Mai và tạo được tên tuổi, thành danh trên con đường âm nhạc

Sao Mai 2022 với format mới sẽ hứa hẹn mùa thi bùng nổ và máu lửa

Một điểm mới nữa của cuộc thi năm nay đó là nới rộng độ tuổi hơn, bởi vì 2 năm Covid nhiều bạn thí sinh thiệt thòi chưa kịp thi đã quá tuổi (theo quy chế cũ), nên Sao Mai năm nay sẽ tuyển các thí sinh đủ 18 tuổi đến 30 tuổi (nới 2 tuổi theo quy định trước đây).

Năm nay Sao Mai vẫn tổ chức thi 3 khu vực: Miền Bắc (khoảng từ 25-30/7) tại Hà Nội, Miền Trung (khoảng từ 01-05/8) tại Quảng Ngãi và miền Nam (khoảng giữa tháng 8) tại TP Hồ Chí Minh. Thí sinh có điểm cao nhất của từng dòng nhạc ở mỗi khu vực sẽ được vào thẳng chung kết toàn quốc (9 thí sinh). 

Số còn lại, BTC sẽ trộn điểm số của 3 miền vào nhau rồi chọn tiếp 6 thí sinh (lấy điểm từ cao xuống thấp) bước vào vòng chung kết toàn quốc được tổ chức tại Hải Phòng. Giám đốc âm nhạc Sao Mai 2022 cũng có sự thay đổi, nếu như những mùa trước là nhạc sỹ Dương Cầm thì năm nay, vị trí đó thuộc về một gương mặt cũng rất quen thuộc với Sao Mai – nhạc sỹ Đỗ Bảo.

Khởi động Sao Mai 2022: Dồi dào năng lượng và ngập tràn sức trẻ - Ảnh 2.

Ca sĩ Phương Thảo, thành danh bắt đầu từ cuộc thi Sao Mai

Ở vòng Khu vực, các thí sinh có 2 lần thi. Lần thứ nhất sẽ có 2 giám khảo chấm. Sau đó chọn ra top thí sinh xuất sắc nhất bước vào vòng thi Lần 2 (tương đương với đêm chung khảo khu vực). Lần thi thứ 2 này sẽ có BGK đông đảo thành phần, được ghi hình để phát sóng trên VTV. Riêng khu vực miền Trung sẽ truyền hình trực tiếp trên VTV8, sau đó vẫn phát lại trên VTV.

Vòng chung kết toàn quốc sẽ được diễn ra tại Hải Phòng. Sau 12 năm, Sao Mai đã quay trở lại thành phố Cảng hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả thành phố hoa phượng đỏ những đêm thi bùng nổ. Sẽ có 6 đêm tất cả, gồm 2 đêm Gala (Gala Khai mạc và Gala Bế mạc) và 4 đêm thi. Ở mỗi đêm thi sẽ loại 3 thí sinh có số điểm thấp nhất (mỗi dòng nhạc 1 thí sinh). Đêm thi thứ 4 sẽ là đêm chung kết, trao giải.

Hệ thống giải thưởng vòng chung kết gồm: 3 giải Nhất, 3 Giải nhì, 01 giải Bình chọn trên ứng dụng VTVgo và các giải phụ.

Khởi động Sao Mai 2022: Dồi dào năng lượng và ngập tràn sức trẻ - Ảnh 3.

Ca sĩ Ngọc Khuê, được mệnh danh "Chuồn chuồn ớt"

Á quân Sao Mai 2005 – Ca sỹ Quang Hào xúc động khi nhắc về cuộc thi: "Sao Mai thực sự là bệ phóng để cho tôi được tỏa sáng trên con đường ca hát của mình. Bước ra từ Sao Mai, khán giả biết đến Quang Hào nhiều hơn và đồng nghĩa với việc tôi nhận được nhiều yêu thương của công chúng hơn. Bên cạnh đó, tôi cũng có nhiều show diễn hơn và cát xê cũng tăng lên – nó mang lại không chỉ danh tiếng, tiền bạc và rất nhiều những cơ hội khác – đấy chính là những cái được mà Sao Mai đã mang lại cho tôi.

Năm nào tôi cũng theo dõi và thực sự cảm thấy rất mừng vì Sao Mai đã có nhiều thay đổi cả về nội dung lẫn hình thức. Nếu so với thời của tôi thì Sao Mai đã khác xa, hấp dẫn và lôi cuốn hơn. Chất lượng thí sinh những năm gần đây cũng rất tốt vì các em bây giờ được học hành bài bản và đầu tư rất chuyên nghiệp. Âm nhạc của Sao Mai hiện nay cũng văn minh, hiện đại hơn, "chất" hơn vừa vẫn đảm bảo tính "học thuật" vốn là thế mạnh của Sao Mai, vừa đảm bảo được yếu tố giải trí để thu hút khán giả trẻ."

Cuộc thi Sao Mai được ra đời từ năm 1997 với tên gọi ban đầu là Liên hoan tiếng hát truyền hình toàn quốc. Cuộc thi luôn giữ được phong độ và tạo dấu ấn riêng biệt, được đánh giá là cuộc thi tìm kiếm tài năng ca hát nghiêm túc, đúng nghĩa và chuyên nghiệp nhất. Hàng loạt những giọng ca nổi tiếng bước ra từ cuộc thi Sao Mai đã khẳng định chất lượng của cuộc thi này.

Những ngôi sao sáng được phát hiện và bồi dưỡng từ Sao Mai luôn được công chúng đón nhận, ngoài ra, họ còn được bổ nhiệm vào nhiều vị trí quan trọng, như NSƯT Thanh Thúy (giải Nhất Sao Mai mùa 1) hiện là Phó giám đốc Sở Văn hóa – thể thao TP Hồ Chí Minh; Đại tá - NSƯT Hồng Hạnh - Giám đốc Nhà hát ca múa nhạc Quân đội cũng từng là thí sinh đạt giải 3 cùng năm với Thanh Thúy (1997); Giải Nhất Sao Mai 2001 Phương Nga hiện là Phó trưởng khoa thanh nhạc - Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam; Tân Nhàn - Giải Nhất Sao Mai 2005 cũng đang giữ chức vụ như Phương Nga…

Bên cạnh đó, hoàng loạt giọng ca bước ra từ Sao Mai đã tạo được dấu ấn mạnh mẽ, trở thành những ngôi sao hàng đầu dòng nhạc thính phòng, dân gian như Trọng Tấn, Anh Thơ, Lan Anh, Hồ Quỳnh Hương, Lê Nam Khánh, Hồng Vy, NSƯT Phạm Phương Thảo, Khánh Linh, Ngọc Khuê, Hoàng Tùng,… đây là những giọng ca hàng đầu thị trường biểu diễn miền Bắc - luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các nhà tổ chức chương trình ca nhạc và các biên tập viên show ca nhạc trên truyền hình,…

Để đăng ký tham gia cuộc thi, các thí sinh đăng ký vào trang: saomai.vtv.vn,

hoặc gửi về email:tuyenchonsaomai2022@gmail.com


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem