Khối ngoại bán ròng hơn 6.800 tỷ đồng trong tháng 4 dù thị trường hồi phục

01/05/2020 15:18 GMT+7
Khối ngoại tiếp tục bán ròng trên cả 3 sàn nhưng áp lực đã giảm bớt.Các cổ phiếu vốn hoá lớn tiếp tục bị khối ngoại rút ròng mạnh.VIC đứng đầu danh sách bán ròng với giá trị lên đến 1.214 tỷ đồng.

Kết thúc tháng 4, mặc dù thị trường hồi phục trở lại sau khi bị bán tháo ở tháng 2 và tháng 3 do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Nhưng khối ngoại vẫn tiếp tục bán ròng hơn 6.800 tỷ đồng, tương ứng khối lượng khoảng 330 triệu cổ phiếu. Trong đó, dòng vốn ngoại mua vào 352 triệu đơn vị, trị giá 9.325 tỷ đồng trong khi bán ra 681,5 triệu cổ phiếu với giá trị hơn 16.135 tỷ đồng.

Dòng tiền vào bắt đáy tăng cao đã giúp cho hầu hết tất cả các ngành đều hồi phục trong tháng 4. Các chỉ số đều tăng khá ấn tượng, trong đó, VN-Index đóng cửa tháng ở mức 769,11 điểm, tăng 16,1% so với tháng trước. HNX-Index tăng 15,3%, dừng ở mức 106,84 điểm và UPCoM-Index tăng 9,4% lên mức 52,22 điểm.

Tính tổng cộng trong 4 tháng đầu năm, dòng vốn ngoại đã rút hơn 16.800 tỷ đồng với khối lượng khoảng 874 triệu đơn vị. Nếu tính theo tháng, nhóm này mua ròng mạnh trong tháng 1 và góp phần giúp cho nhiều cổ phiếu có sự bứt phá, đặc biệt là khoảng thời gian trước Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, dịch bệnh có diễn biến phức tạp trong tháng 2 và tháng 3 đã đẩy giá trị bán ròng lên cao, tác động không nhỏ đến tâm lý của nhà đầu tư.

Trên HoSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng còn khoảng 6.138 tỷ đồng trong tháng 4, giảm 23% so với tháng trước; tương ứng khối lượng hơn 269 triệu cổ phiếu. Tính chung 4 tháng đầu năm, giá trị bán ròng lên đến 14.800 tỷ đồng.

Khối ngoại bán ròng hơn 6.800 tỷ đồng trong tháng 4 dù thị trường hồi phục - Ảnh 1.

Khối ngoại tiếp tục tập trung bán ròng mạnh ở các cổ phiếu vốn hoá lớn, trong đó VIC đứng đầu danh sách với giá trị lên đến 1.214 tỷ đồng, bỏ xa cổ phiếu đứng ngay sau là VNM với 606 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng bị rút ròng khá mạnh với sự góp mặt của 5 mã là VCB, VPB, HDB, STB và BID. Bên cạnh đó, VGC bị bán ròng 265 tỷ đồng, chủ yếu đến từ phiên giao dịch thoả thuận ngày 29/4.

Khối ngoại bán ròng hơn 6.800 tỷ đồng trong tháng 4 dù thị trường hồi phục - Ảnh 2.

Ở chiều ngược lại, HPG được mua ròng với giá trị chỉ đạt 99,4 tỷ đồng. Theo sau là FPT với 87,3 tỷ đồng khi cổ phiếu này được hở room ngày 22/4 do công ty phát hành gần 3,4 triệu cổ phiếu cho cán bộ nhân viên có thành tính nổi bật trong năm 2019. Lượng cổ phiếu khối ngoại được phép mua sau khi FPT hở room do phát hành ESOP là 1,66 triệu. Một cổ phiếu khác là VHM cũng được mua ròng với giá tri đạt 48,4 tỷ đồng.

Đối với HNX, giá trị bán ròng giảm 54,5% so với tháng trước, ở mức 404,8 tỷ đồng với khối lượng xấp xỉ 40,8 triệu đơn vị. Đây là tháng bán ròng thứ 5 liên tiếp của khối ngoại trên HNX với tổng giá trị khoảng 1.755 tỷ đồng.

Khối ngoại bán ròng hơn 6.800 tỷ đồng trong tháng 4 dù thị trường hồi phục - Ảnh 3.

SHB bị bán ròng mạnh nhất trên sàn này với 116,2 tỷ đồng. Theo sau là PVS với 85,6 tỷ đồng; VHL là 76,2 tỷ đồng và phần lớn đều thông qua phương thức giao dịch thoả thuận.Ngược lại, VCS được mua ròng mạnh nhất với gần 8,4 tỷ đồng. 2 cổ phiếu khác cũng được mua ròng trong tháng này là ART và INN với giá trị lần lượt là 2,1 tỷ đồng và 1,4 tỷ đồng.

Khối ngoại bán ròng hơn 6.800 tỷ đồng trong tháng 4 dù thị trường hồi phục - Ảnh 4.

Tại UPCoM, khối ngoại bán ròng hơn 267 tỷ đồng, gấp 2,3 lần so với tháng trước. ACV và BSR đứng đầu danh sách bán ròng với giá trị là 145,5 tỷ đồng và 106 tỷ đồng. Cùng chiều, VEA và NTC cũng bị rút ròng 38,8 tỷ đồng và 14,4 tỷ đồng. Trong khi đó, VTP được nhà đầu tư nước ngoài hướng đến khi mua vào 39,2 tỷ đồng. LPB và QNS đều được mua ròng với giá trị lần lượt là 18,3 tỷ đồng và 3,2 tỷ đồng.

Khối ngoại bán ròng hơn 6.800 tỷ đồng trong tháng 4 dù thị trường hồi phục - Ảnh 5.

Hải Triệu/NDH
Cùng chuyên mục