Khối ngoại "hạ nhiệt" bán ròng, VN-Index được "cứu"?

09/10/2019 06:10 GMT+7
Trong suốt thời gian qua, một trong những áp lực lớn của thị trường chứng khoán chính là động thái bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài. Nhưng trong phiên 8/10, khối ngoại đã "hạ nhiệt" bán ròng khiến VN-Index hứng khởi trở lại.

3 tháng đầu năm nay, nhà đầu tư nước ngoài tỏ ra mặn mà với cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam khi liên tục đẩy mạnh mua vào. Nhưng sau đó, xu hướng giao dịch của khối ngoại không quá rõ nét. Trong tháng 4 và tháng 5, xu hướng mua vào và bán ra khá cân bằng.

Tới tháng 6, khối ngoại mới đẩy mạnh bán ròng. Sang tháng 7, lượng mua vào nhỉnh hơn lượng bán ra chút ít. Và kể từ tháng 8, nhà đầu tư trở nên rất quen thuộc với xu hướng mạnh tay bán ra của khối ngoại.

Khối ngoại "hạ nhiệt" bán ròng, VN-Index được "cứu"? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Cụ thể, trong tháng 8, khối ngoại bán ròng khoảng 6,7 triệu cổ phiếu, tương đương 1.246 tỷ đồng. Tới tháng 9, lượng bán ròng giảm nhẹ về lượng (đạt 6,3 triệu cổ phiếu) nhưng giảm sâu về giá trị (đạt 258 tỷ đồng). Dù giảm sâu nhưng 258 tỷ đồng vẫn không phải là con số nhỏ.

Sang những phiên đầu tháng 10, lượng bán ra lại đạt mức cao. Trong ngày 1, 2, 3 và 4/10, khối ngoại bán ròng 137 tỷ đồng, 336 tỷ đồng, 200 tỷ đồng và 252 tỷ đồng. Sang ngày 7/10, khối ngoại hạ nhiệt bán ròng chỉ còn 45 tỷ đồng. Và ngày 8/10 là thời điểm khối ngoại bán ròng ít nhất trong tháng khi giá trị bán ròng chỉ đạt 15 tỷ đồng.

Trong ngày nhà đầu tư nước ngoài "hạ nhiệt" bán ròng, vẫn còn một số mã bị mạnh tay bán ra. VRE của Công ty cổ phần Vincom Retail là mã bị "đẩy hàng" nhiều nhất khi lượng bán ra của khối ngoại lên đến hơn 1,1 triệu cổ phiếu. Gặp áp lực từ nhà đầu tư nước ngoài nên hôm nay dù cổ phiếu vốn hóa lớn tăng mạnh, VRE vẫn giảm 250 đồng/CP xuống 31.250 đồng/CP.

Đứng sau VRE là HPG của Hòa Phát. Cổ phiếu này bị bán ra 710.860 đơn vị. Ngoài ra, số lượng đơn vị các mã sau bị nhà đầu tư nước ngoài bán ra là TNA (617.440 đơn vị), POW (532.570 đơn vị), KDC (501.130 đơn vị), HDB (500.670 đơn vị),…

Trong phiên khối ngoại "hạ nhiệt" bán ròng, VN-Index đã lấy lại được đà tăng trưởng. Vì vậy, nhà đầu tư kỳ vọng VN-Index sẽ sớm chinh phục được mốc 1.000 điểm khi không còn áp lực đến từ khối ngoại nữa.

Ngọc Lâm
Cùng chuyên mục