Khởi tố ba kẻ đổ bùn lấp mộ

Thứ ba, ngày 07/09/2010 08:56 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can với Nguyễn Văn Đương, 48 tuổi; Dương Văn Sơn, 39 tuổi, cùng là nhân viên Công ty Tín Nghĩa và Phạm Hồng Kỳ, 31 tuổi, cán bộ Công ty An Thành về hành vi "xâm phạm mồ mả".
Bình luận 0

Trước đó như NTNN đã đưa tin, đêm 21 rạng sáng 22-8, hơn 40 xe phế thải bùn, đất (khoảng 600m3) đã được đổ xuống khu vực nghĩa trang Đồng Chưa, trên diện tích khoảng 300m2 vùi lấp hàng chục ngôi mộ chưa cải táng. Việc làm trên đã gây bức xúc trong nhân dân địa phương và dư luận cả nước.

img
Sau hơn 2 tuần thu dọn khoảng 600m3 bùn đất, đã tìm thấy 31 ngôi mộ
ở nghĩa trang Đồng Chưa (Dương Nội, Hà Đông)

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng trên khai nhận: Từ ngày 18-8, Kỳ đã đến gặp Sơn, thỏa thuận việc đổ phế thải, với giá 150 nghìn đồng/1chuyến xe đổ phế thải. Sau đó, Sơn đã báo cáo và bàn bạc với Đương là tổ trưởng tổ bảo vệ Trạm La Khê. Sơn đã dẫn Kỳ ra khu vực nghĩa trang Đồng Chưa để chỉ vị trí đổ phế thải.

Chiều 21-8, các đối tượng lại tiếp tục ra khu vực đổ phế thải để xác định lại vị trí lần nữa và đến 20 giờ 30 ngày 21-8, các đối tượng lại gặp nhau, thỏa thuận: 21 giờ sẽ cho các xe chở phế thải đổ vào khu vực nghĩa trang đã được định sẵn. Thỏa thuận xong, Đương chủ động sắp xếp lịch trực ca hôm đó chỉ có Đương và Sơn để các lái xe dễ bề hành động.

CQĐT xác định, có 44 chuyến xe đã đổ phế thải vào khu vực nghĩa trang, Sơn và Đương thỏa thuận thu mỗi xe 150 nghìn đồng; riêng các xe thuộc Công ty của Kỳ được các đối tượng bớt 10 nghìn đồng/xe. Trong lúc bùn đổ đầy, tràn ra cả đường, các đối tượng còn gọi thêm xe ủi để ủi bùn xuống khu vực nghĩa trang, làm bùn đất tràn ra lấp hàng chục ngôi mộ chưa cải táng.

Cho đến khi bị bắt, Kỳ mới thanh toán cho hai bảo vệ 2,7 triệu đồng, còn nợ lại tiền. Hiện nay, cơ quan Công an đã tạm giữ 10 ô tô tải, trong đó 4 xe của Công ty cổ phần Cơ giới giao thông An Thành, 4 xe của Công ty TNHH Trường Kỳ, hai xe của Công TNHH Thu Ngân và một xe ủi của Công ty cổ phần Xây dựng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem