Khởi tố đối tượng dụ dỗ, dâm ô và quay clip với trẻ em dưới 16 tuổi nhiều lần tại bể bơi

Mỹ Quỳnh Thứ sáu, ngày 14/01/2022 17:47 PM (GMT+7)
Đối tượng ra công viên và dụ dỗ các bé dưới 16 tuổi, hứa dạy bơi và đưa đi thực hiện hành vi dâm ô nhiều lần với nhiều bé.
Bình luận 0

Ngày 14/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1 đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Tiến Dũng (SN 1969, ngụ tại phường 13, quận 4) để xử lý hành vi dâm ô nhiều lần với trẻ em.

Trước đó, vào 16h ngày 8/1, nhận được tin báo của người dân, Công an phường Bến Nghé, quận 1 đã đến hồ bơi Yết Kiêu (số 1 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, quận 1) để đưa đối tượng Nguyễn Tiến Dũng về trụ sở công an phường để điều tra làm rõ về hành vi "Dâm ô" với người dưới 16 tuổi. Cụ thể là cháu N.D.V (sinh năm 2012, ngụ tại phường 10, quận 4).

Khởi tố đối tượng dụ dỗ, dâm ô và quay clip với trẻ em dưới 16 tuổi nhiều lần tại bể bơi - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Tiến Dũng dâm ô với trẻ em tại hồ bơi bị bắt giữ. Ảnh công an cung cấp

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng đã thu giữ trên người đối tượng 1 điện thoại di động đang sử dụng hiệu Oppo có lưu trữ 2 clip (thời lượng 10 giây và 2 phút 35 giây) có ghi lại hành vi "Dâm ô" đối với người dưới 16 tuổi tại hồ bơi Yết Kiêu vào ngày 3/1.

Công an phường Bến Nghé đã lập hồ sơ và bàn giao đối tượng lên cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1 để thụ lý.

Tại Cơ quan CSĐT công an quận 1, đối tượng Nguyễn Tiến Dũng khai nhận, người này thường ra công viên trên đường Vĩnh Khánh, quận 4 để làm quen các cháu nhỏ tuổi. Để dụ dỗ các bé, Dũng hứa sẽ kèm dạy bơi với mục đích dâm ô nhằm thỏa mãn nhu cầu tình dục của bản thân.

Đối tượng đã thực hiện hành vi dâm ô đối với cháu N.D.V tổng cộng 6 lần. 

Trong đó, 1 lần vào khoảng đầu tháng 10/2021 tại công viên trên đường Vĩnh Khánh, quận 4; 2 lần vào các ngày 4, ngày 5/12 trong phòng tắm tại hồ bơi Vân Đồn (số 120 – 122, Khánh Hội, quận 4); 3 lần vào các ngày 12, 25/12 và ngày 3/1 trong phòng tắm tại hồ bơi Yết Kiêu. 

Đặc biệt, trong ngày 3/1, đối tượng đã sử dụng điện thoại di động ghi hình lại hành vi dâm ô của mình đối với cháu N.D.V.

Ngoài ra, đối tượng cũng khai nhận thực hiện hành vi dâm ô 3 lần đối với 3 cháu bé khác cũng tại công viên trên đường Vĩnh Khánh, quận 4 và trong phòng tắm tại hồ bơi Yết Kiêu, quận 1.

Cơ quan CSĐT xác định, lời khai của Nguyễn Tiến Dũng phù hợp với lời khai của 4 cháu bé cùng với tài liệu, chứng cứ thu thập được. 

Hành vi của Nguyễn Tiến Dũng cấu thành tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi" nhiều lần đối với nhiều người nên Cơ quan CSĐT công an quận 1 đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Tiến Dũng để xử lý theo quy định của pháp luật.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem