Khởi tố nhà báo Phan Hà Bình tội cưỡng đoạt tài sản

Thứ tư, ngày 20/10/2010 21:23 PM (GMT+7)
Dân Việt - Ngày 20-10, Viện KSND Tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, tạm giam đối với ông Phan Hà Bình, 41 tuổi, quê Quảng Ninh về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Bình luận 0
img
Ông Phan Hà Bình khi bị bắt

Khi bị bắt, ông Bình là Phó Tổng Thư ký Toà soạn Báo Tiền Phong (bút danh Hà Phan).

Trước đó, khoảng 20h 30 ngày 13-10, Cục An ninh Tài chính Tiền tệ Đầu Tư phối hợp Cơ quan an ninh điều tra, Bộ Công an đã bắt quả tang ông Phan Hà Bình đang nhận 220 triệu đồng của một doanh nghiệp, tại nhà hàng Nhật Hạ (số 82 đường Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, TP Hồ Chí Minh).

Theo cơ quan điều tra, trước đó, ông Bình đã liên tục gọi điện đe doạ và ép Công ty Cổ phần Xi măng Sài Gòn - Tân Kỳ, thuộc Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn, đưa tiền sau loạt bài “SGT và KBC - Dự án tỷ đô đầu voi đuôi chuột” do ông Phan Hà Bình viết, đăng trên báo Tiền Phong.

Sau nhiều lần bị ép, Công ty Cổ phần Xi măng Sài Gòn đồng ý chi 220 triệu đồng cho ông Bình để không bị tiếp tục đưa những thông tin bất lợi cho doanh nghiệp này. Cùng lúc, doanh nghiệp này đã làm đơn tố cáo cơ quan Công an.

Ông Bình vừa được bổ nhiệm làm Phó Tổng Thư ký Toà soạn của báo Tiền Phong từ 1-10-2010. Sau khi bị bắt, ông Bình đã thừa nhận hành vi cưỡng đoạt của mình và xin hưởng lượng khoan hồng từ pháp luật. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem