Khởi tố vụ 2 vợ chồng gục trên vũng máu trong căn nhà trọ

Huỳnh Xây Thứ sáu, ngày 18/12/2015 18:01 PM (GMT+7)
Chiều 18.12, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Cần Thơ, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tuấn Cường (SN 1985) về hành vi giết người.
Bình luận 0

img

Công an khám nghiệm hiện trường.

Theo kết quả điều tra ban đầu vụ 2 vợ chồng thương vong trong nhà trọ: Trưa 16.12, khi Nguyễn Tuấn Cường (ngụ ở phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) chuẩn bị đi làm thì chị Trương Thị Ngọc Lan (SN 1989, vợ Cường) đòi đưa tiền đóng hụi. Cường không đưa ngay mà hứa chiều về nhà mới đưa.

Lúc này, chị Lan không đồng ý nên 2 vợ chồng lời qua tiếng lại rồi dẫn đến xô xát. Trong lúc xô xát, chị Lan đã dùng kéo đâm vào bụng Cường, còn Cường thì dùng tay bóp cổ vợ.

Đến khi thấy chị Lan nằm bất động, Cường mới buông tay ra. Sau đó, Cường đã gọi điện thoại báo cho người thân.

Khi người thân tới nhà vợ chồng Cường đang ở thì thấy 2 vợ chồng gục trên vũng máu, bất tỉnh. Ngay sau đó, mọi người nhanh chóng đưa 2 vợ chồng Cường vào Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ cấp cứu.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên chị Lan đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Còn Cường bị thương ở bụng, đã được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ phẫu thuật, cứu sống.

Được biết, Cường làm nghề lái xe tải thuê. Lâu nay, người dân ở gần khu vực thấy 2 vợ chồng này sống rất đầm ấm. Thời điểm xảy ra vụ việc, những người xung quanh không nghe tiếng cự cãi nào phát ra từ căn nhà.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem