Khởi tố vụ án 2 nhóm hỗn chiến kinh hoàng ở TP.HCM, 3 người bị thương

A.T Thứ năm, ngày 13/05/2021 17:47 PM (GMT+7)
Ngày 13/5, Công an quận 8, TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án hình sự "gây rối trật tự công cộng" diễn ra ở khu vực cầu Chánh Hưng, phường 10, quận 8, khiến 3 người bị thương.
Bình luận 0

Theo hồ sơ điều tra thể hiện: Trần Hoàng Long (sinh năm 2005, ngụ quận 8) có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên hành nghề xiếc lửa. Hai bên hẹn nhau ở khu vực cầu Chánh Hưng, quận 8, để "nói chuyện phải trái".

Tối 11/5, Long cùng đồng bọn (20 người) mang theo mã tấu tới trước con hẻm 640 đường Hưng Phú, phường 10 thì gặp nhóm xiếc lửa (khoảng 10 người). Tại đây, 2 nhóm xông vào hỗn chiến, khiến nhiều người dân địa phương một phen khiếp vía, kinh hồn...

Hậu quả của trận hỗn chiến trên là 3 người nằm gục tại hiện trường; phần đông người của 2 băng nhóm vội bỏ chạy... Người dân đưa 3 người bị thương đi cấp cứu ở bệnh viện và báo công an.

Khởi tố vụ án 2 nhóm hỗn chiến bằng mã tấu, bom xăng ở quận 8 - Ảnh 1.

Hung khí 2 băng nhóm bỏ lại hiện trường.

Khởi tố vụ án 2 nhóm hỗn chiến bằng mã tấu, bom xăng ở quận 8 - Ảnh 2.

Tang vật thu giữ tại hiện trường.

Công an quận 8 cùng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP.HCM đã có mặt khám nghiệm hiện trường và thu giữ 2 cây dao tự chế dài 50-60cm, 1 két bia chứa một số chai thủy tinh bên trong có chất lỏng ("bom xăng") và 3 xe máy.

Khởi tố vụ án 2 nhóm hỗn chiến bằng mã tấu, bom xăng ở quận 8 - Ảnh 3.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an.

Qua truy xét, công an đã bắt giữ được Long cùng 9 người khác. Công an thu thêm 12 cây rựa, 5 dao tự chế và 2 cây chỉa hai. Bước đầu, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội.

Hiện công an đang truy bắt các đối tượng còn lại để phục vụ việc điều tra.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem