dd/mm/yyyy

Không để “đầu năm đủng đỉnh, cuối năm vội vàng”, tập trung ngay từ ngày đầu

Ngày 9/3, ông Chu Ngọc Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội ký ban hành Văn bản số 669/UBND-TH gửi giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã về việc thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Hà Nội về một số nhiệm vụ trọng tâm sau Tết.

Khắc phục ngay tình trạng "đầu năm đủng đỉnh, cuối năm vội vàng"

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung triển khai nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết của Chính phủ và HĐND thành phố Hà Nội về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2021.

Không để “đầu năm đủng đỉnh, cuối năm vội vàng”, tập trung ngay từ ngày đầu - Ảnh 1.

Ông Chu Ngọc Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Các cấp, các ngành thành phố cần bắt tay ngay vào công việc, khắc phục tình trạng "đầu năm đủng đỉnh, cuối năm vội vàng"; tập trung thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ cả năm ngay từ những ngày đầu, quý đầu; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, công vụ.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh cũng lưu ý các cấp, các ngành chuẩn bị tốt các nội dung tổ chức hội nghị Thành ủy chuyên đề trong tháng 3/2021 để thông qua 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII.

Kịp thời tôn vinh, động viên tập thể, cá nhân xuất sắc trong phòng, chống dịch

Về phòng, chống dịch Covid-19, các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện theo tinh thần "chống dịch như chống giặc" với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, coi đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu cả nguồn lực về kinh phí, thời gian, quyết tâm khống chế dịch để Hà Nội và cả nước an toàn. Các cấp, các ngành quan tâm làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng đột xuất, kịp thời tôn vinh, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch.

Không để “đầu năm đủng đỉnh, cuối năm vội vàng”, tập trung ngay từ ngày đầu - Ảnh 2.

Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh trao quyết định tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Đống Đa có tân Chủ tịch UBND

Ngày 9/3, HĐND quận Đống Đa khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức Kỳ họp thứ 17 để xem xét và quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền HĐND quận này.

Về công tác nhân sự, tại Kỳ họp, HĐND quận Đống Đa thực hiện bỏ phiếu kín.

Với 100% số phiếu tín nhiệm, ông Lê Tuấn Định - Phó Bí thư Quận ủy phụ trách UBND quận Đống Đa được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận Đống Đa nhiệm kỳ 2016-2021.

Trước đó, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã trao quyết định điều động ông Lê Tuấn Định - Phó Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội đến nhận công tác tại Quận ủy Đống Đa.

Ông Lê Tuấn Định sinh ngày 15/10/1977, được đào tạo chuyên môn bài bản, đã qua các vị trí công tác như Giám đốc Văn phòng Đăng ký Đất đai; Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội…

Các lực lượng chức năng chú trọng tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông cho nhân dân đi lại thuận tiện, an toàn, không để xảy ra ùn tắc; kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm theo pháp luật các hành vi vi phạm an ninh trật tự, an toàn xã hội, vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh; tăng cường phòng, chống cháy nổ.v.v..

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát lại kịch bản tăng trưởng các ngành, nhất là du lịch, dịch vụ để tham mưu UBND thành phố chỉ đạo thực hiện; giao Sở Quy hoạch Kiến trúc tham mưu hoàn thiện các nội dung để trình Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến vào các quy hoạch 4 quận nội đô; thúc đẩy hoàn thành quy hoạch phân khu sông Hồng, quy hoạch phân khu sông Đuống...

Ban hành đồ án quy hoạch phân khu 4 quận nội đô lịch sử đáp ứng sự mong đợi nhân dân Thủ đô

Trước đó, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã xem xét và thống nhất để Ban Cán sự đảng UBND thành phố báo cáo, xin ý kiến của Ban Thường vụ Thành ủy về chủ trương phê duyệt 6 đồ án quy hoạch phân khu nội đô lịch sử bao phủ 4 quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng.

Theo đó, 6 đồ án quy hoạch phân khu nội đô lịch sử bao phủ diện tích hơn 2.700ha tại 4 quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, có ký hiệu là: H1-1 (A, B, C), H1-2, H1-3 và H1-4, tỷ lệ 1/2.000.

Không để “đầu năm đủng đỉnh, cuối năm vội vàng”, tập trung ngay từ ngày đầu - Ảnh 4.

Một góc trung tâm thủ đô Hà Nội. Ảnh: Ngọc Thọ

Dự kiến dân số quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050 là 672.000 người. Các đồ án đã được Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội lập; Sở Quy hoạch và Kiến trúc thẩm định tuân thủ trình tự quy định tại Luật Quy hoạch đô thị, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; các nghị định của Chính phủ; thông tư hướng dẫn của các bộ, ngành cùng các quy định pháp luật có liên quan và nhiệm vụ quy hoạch đã được phê duyệt. 

Như vậy, đây là sản phẩm đầu tiên và rất quan trọng cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội. Việc ban hành các đồ án quy hoạch phân khu 4 quận nội đô lịch sử kỳ vọng đáp ứng sự chờ đợi, đem lại niềm vui cho đông đảo người dân, các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô. Đây cũng là cơ sở quan trọng để tiến hành công tác đầu tư xây dựng và phát triển kinh tế, đô thị, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Việc Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thông qua chủ trương phê duyệt 6 đồ án quy hoạch 4 quận nội đô là bước tiến lớn về công tác quy hoạch của thành phố; cụ thể hóa định hướng Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011.

Ngọc Thọ