Không lọt vào Top 4, giá trị của M.U "bay hơi" 1,3 tỷ bảng

Minh Chí Thứ tư, ngày 15/06/2022 19:10 PM (GMT+7)
Do không thể lọt vào Top 4 Premier League 2021-2022 nên giá trị vốn hoá của M.U đã giảm tới 1,3 tỷ bảng so với cách đây 1 năm.
Bình luận 0

Dưới thời HLV tạm quyền Ralf Rangnick, M.U thi đấu khá tệ hại và chỉ cán đích ở vị trí thứ 6 trên BXH chung cuộc Premier League 2021-2022 với 58 điểm sau 38 trận, kém đội đứng thứ 4 Tottenham tới 13 điểm. Điều đó có nghĩa, đội chủ sân Old Trafford chỉ được tham dự Europa League 2022-2023.

Việc không được tham dự Champions League khiến giá trị vốn hoá của M.U sụt giảm 1,3 tỷ bảng. Cụ thể, đóng cửa phiên giao dịch ngày 13/6 vừa qua, giá cổ phiếu của "Quỷ đỏ" chỉ ở mức 11,07 USD/cổ phiếu, thấp hơn rất nhiều so với con số 15,66 USD/cổ phiểu cách đây 12 tháng.

Không lọt vào Top 4, giá trị của M.U "bay hơi" 1,3 tỷ bảng - Ảnh 1.

Gia đình Glazer thường xuyên bị CĐV M.U phản đối. Ảnh: PA.

Như vậy, so với khi nhà Glazer tiếp quản CLB cách đây 16 năm, giá cổ phiếu của M.U đã giảm tới 21%. Còn nhớ, hồi tháng 9/2021, khi "Red Devils" mới mua được Cristiano Ronaldo và thi đấu thăng hoa tại Premier League, giá cổ phiếu của họ lên tới 20,74 USD/cổ phiếu.

Theo nhận định của tờ Manchester Evening News, việc giá cổ phiếu giảm mạnh có thể khiến M.U không dám mạnh tay trong việc mua sắm cầu thủ và cải tạo sân Old Trafford. Hồi tháng 5 vừa qua, tổng số nợ của nửa đỏ thành Manchester đã lên tới 495,7 triệu bảng, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy giá cổ phiểu giảm mạnh nhưng Hội đồng quản trị M.U vẫn trả cổ tức đều đặn cho các cổ đông vào tháng 1 và tháng 6 hàng năm. Hồi tháng Giêng vừa qua, họ đã chi gần 11 triệu bảng để trả cổ tức.

Hôm 21/4 vừa qua, Ban lãnh đạo M.U đã quyết định bổ nhiệm Erik ten Hag làm HLV trưởng theo bản hợp đồng kéo dài 4 năm kèm theo điều khoản gia hạn thêm 1 năm nếu chiến lược gia người Hà Lan làm tốt công việc của mình.

Sau khi tiếp quản công việc, HLV Ten Hag lập tức bắt tay vào việc đại tu đội hình nhằm giúp M.U cải thiện thành tích ở mùa giải tới. Công việc đầu tiên mà nhà cầm quân 52 tuổi thực hiện là "tống tiễn" những cầu thủ hết hạn hợp đồng như Paul Pogba, Edinson Cavani, Juan Mata, Jesse Lingard, Nemanja Matic…

Bên cạnh đó, HLV Ten Hag cũng muốn chiêu mộ một số cầu thủ như trung vệ Pau Torres (Villarreal), tiền vệ Frenkie de Jong (Barcelona), trung vệ Jurrien Timber (Ajax Amsterdam), tiền vệ cánh Antony (Ajax)…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem