Không phải Trump, đây là vấn đề đau đầu nhất đối với Biden sau lễ nhậm chức

Minh Nhật Thứ năm, ngày 24/12/2020 10:50 AM (GMT+7)
Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ nhậm chức chỉ trong vài tuần nữa khi nhiệm kỳ tổng thốngcủa đương kim Tổng thống Donald Trump kết thúc. Theo một chuyên gia, trong số những chuyện đau đầu mà ông Biden sẽ phải đối mặt khi lên cầm quyền, Trung Quốc sẽ là vấn đề lớn nhất.
Bình luận 0
Không phải Trump, đây là vấn đề đau đầu nhất đối với Biden sau lễ nhậm chức - Ảnh 1.

Quan hệ Mỹ - Trung luôn căng thẳng, nhưng trong những năm gần đây, mối quan hệ giữa hai cường quốc đã xuống mức thấp nhất. Tổng thống Trump đã đưa ra một loạt các mức thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc như một phần của "cuộc chiến thương mại" của ông với nước này, gây tổn hại nhiều hơn đến mối quan hệ song phương vốn đã mong manh.

 Tổng thống Mỹ Donald Trump từ lâu đã cáo buộc Trung Quốc có các hành vi thương mại không công bằng, đánh cắp tài sản trí tuệ, trong khi đó Bắc Kinh tin rằng, Mỹ đang cố ngăn chặn sự trỗi dậy của họ với tư cách là một cường quốc kinh tế toàn cầu.

Trong khi một số người hy vọng mối quan hệ Trung-Mỹ sẽ được cải thiện khi ông Biden trở thành Tổng thống, Giáo sư Quan hệ Quốc tế và Chính trị Mỹ tại Đại học London Metropolitan, Tiến sĩ Andrew Moran nói rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục đứng đầu trong danh sách các vấn đề của Mỹ trong nhiệm kỳ của ông Biden.

"Về lâu dài, Trung Quốc vẫn là vấn đề lớn nhất của Mỹ khi nước này tiếp tục thách thức vị trí toàn cầu của Mỹ. Giống như Nga, Trung Quốc là một đối thủ chiến lược, đang tìm cách định hình lại cán cân quyền lực ở các khu vực quan trọng trên thế giới nhằm giúp họ trở thành bá chủ trong khu vực và thay đổi trật tự quốc tế có lợi cho họ”, ông Moran nói và nhấn mạnh rằng, việc Trung Quốc ra sức bước ra chiếm lĩnh thị trường toàn cầu đã phần nào thay đổi mọi thứ đối với Mỹ.

Trong khi đó, Victor Gao, một chuyên gia về quan hệ quốc tế của Trung Quốc nhấn mạnh: "Tất nhiên, Trung Quốc và Mỹ vẫn là đối thủ của nhau, nhưng bản thân sự cạnh tranh không nên được xem như một thế lực hủy diệt. Cạnh tranh thực sự cũng có thể mang lại những điều tốt đẹp cho cả hai quốc gia và cho cả nhân loại”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem