Không quân Malaysia muốn mua máy bay tuần tra hàng hải

Thứ bảy, ngày 12/04/2014 19:50 PM (GMT+7)
Ngày 11.4, Tư lệnh Không quân Hoàng gia Malaysia (RMAF), Tướng Rodzali Daud đã đề nghị Chính phủ nước này mua máy bay tuần tra trên biển (MPA) cho các hoạt động tìm kiếm cứu nạn.
Bình luận 0
Ông Rodzali cho biết loại máy bay có cánh cố định này được thiết kế để hoạt động tầm xa và trong thời gian dài sẽ giúp ích trong việc tìm kiếm-cứu nạn, đặc biệt là ở khu vực đại dương sâu thẳm.

Phát biểu tại Học viện Không quân ngày 11.4, Tướng Rodzali bày tỏ hy vọng rằng chính phủ sẽ cung cấp máy bay tuần tra trên biển cho lực lượng không quân trong thời gian tới.

img
Máy bay RAAF Orion của Australia quay về căn cứ không quân Pearce, cách Perth 35km sau khi tham gia chiến dịch tìm kiếm máy bay mất tích ngày 24.3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ông cũng hy vọng thế hệ quân nhân mới của RMAF sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng để sẵn sàng đối phó với những thách thức trong tương lai.

Liên quan đến hoạt động đa quốc gia trong chiến dịch tìm kiếm chiếc máy bay số hiệu MH370 của Malaysia Airlines mất tích ở Ấn Độ Dương, ông Rodzali cho biết RMAF đã phải tìm kiếm trên biển với các thiết bị và công nghệ hạn chế.

Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các quân nhân RMAF có được kiến thức và kỹ năng khi tham gia vào một sứ mệnh đa quốc gia như hoạt động tìm kiếm máy bay MH370 với 26 nước tham gia.
Vietnamplus (Theo Vietnamplus)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem