Khu 2 nạn nhân rơi từ trần chung cư xuống đất: Từng bị cư dân phản ứng khi cho thuê

Gia Khiêm Thứ hai, ngày 29/03/2021 10:26 AM (GMT+7)
Khu vực xảy ra vụ nữ giám đốc cùng nam nhân viên rơi từ trần chung cư xuống đất được chủ đầu tư cơi nới bằng nhựa để cho thuê. Cách đây 2 năm, khu vực này từng bị cư dân phản đối cũng bởi lý do này.
Bình luận 0

Như tin đã đưa, công an quận Đống Đa (Hà Nội) đang điều tra vụ nữ giám đốc cùng nam nhân viên của mình bất ngờ rơi từ trần chung cư xuống đất trọng thương xảy ra tại chung cư Meco Complex (102 Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa). 

Nữ giám đốc cùng nam nhân viên đã làm gì trước khi rơi từ trần chung cư xuống đất trọng thương? - Ảnh 1.

Toà nhà chung cư nơi xảy ra sự việc.

Qua quan sát, khu vực tầng 2 bị sập là phần cơi nới của toà HH1B chung cư Meco Complex. Hai nạn nhân bị rơi từ văn phòng xuống với độ cao khoảng 5m bị thương được đưa đi bệnh viện điều trị. Khu vực xảy ra sự việc do chủ đầu tư cơi nới thêm diện tích bằng nhựa Aluminum để cho thuê.

Một số nhân chứng cho biết, thời điểm xảy ra sự việc, nữ giám đốc cùng nhân viên đang sắp xếp lại đồ đạc để chuẩn bị nghỉ cuối tuần thì bất ngờ một tấm nhựa Aluminum đổ sập khiến cả hai rơi lọt xuống đất. Do ngày 27/3 rơi vào thứ bẩy là ngày nghỉ và có mưa nên không có người dân ngồi chơi, sinh hoạt tại đó.

Nữ giám đốc cùng nam nhân viên đã làm gì trước khi rơi từ trần chung cư xuống đất trọng thương? - Ảnh 2.

Nữ giám đốc cùng nam nhân viên đã làm gì trước khi rơi từ trần chung cư xuống đất trọng thương? - Ảnh 3.

Phần cơi nới được gia cố khá sơ sài bị sập khiến đôi nam nữ trọng thương.

Phần cơi nới ở chung cư từng là kho chứa nệm mút bị cư dân phản ứng

Ông Nguyễn Duy Dũng - Trưởng ban đại diện cư dân toà nhà HH1B cho biết, sau khi sự việc xảy ra, ông đã gọi điện thông báo chủ đầu tư yêu cầu làm tấm biển cảnh báo nhưng nhận lại câu trả lời thờ ơ, thiếu trách nhiệm khiến ông và nhiều người đang sống tại đây rất bức xúc. Ban quản lý toà nhà đã đặt biển cảnh báo tạm thời.

Theo ông Dũng, tòa nhà HH1B là tòa hỗn hợp 15 tầng nổi, 3 tầng hầm. Từ tầng 1 đến tầng 7 là văn phòng, còn từ tầng 8 trở lên là căn hộ. Toà nhà này đã được đưa vào sử dụng và có người đến ở khoảng 4 - 5 năm nay.

Nữ giám đốc cùng nam nhân viên đã làm gì trước khi rơi từ trần chung cư xuống đất trọng thương? - Ảnh 4.

Nữ giám đốc cùng nam nhân viên đã làm gì trước khi rơi từ trần chung cư xuống đất trọng thương? - Ảnh 5.

Sau sự việc, toà nhà đã đặt cảnh báo tạm thời.

Trong quá trình sinh sống tại tòa nhà HH1B, giữa cư dân và chủ đầu tư đã nảy sinh nhiều mâu thuẫn nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết triệt để. Các vấn đề bức xúc của cư dân hiện nay như nguồn nước sinh hoạt kém chất lượng, giá đắt; phòng cháy chữa cháy không đảm bảo, thậm chí nhiều lần báo cháy giả... Thang máy tối thiểu phải có 3 thang nhưng hiện chỉ có thang 2 hoạt động.

Nữ giám đốc cùng nam nhân viên đã làm gì trước khi rơi từ trần chung cư xuống đất trọng thương? - Ảnh 6.

Nữ giám đốc cùng nam nhân viên đã làm gì trước khi rơi từ trần chung cư xuống đất trọng thương? - Ảnh 7.

Người dân bức xúc khi thang máy tối thiểu phải có 3 thang nhưng hiện chỉ có 2 thang hoạt động.

Ông Dũng nhấn mạnh: "Toà nhà có 3 thang nhưng chỉ 2 thang đang hoạt động, còn lại 1 thang chỉ là ô chờ. Tại ô chờ thang máy này cũng cực kỳ nguy hiểm khi chủ đầu tư chỉ che chắn sơ sài khiến nhiều người dân lo lắng...".

Ông Dũng cho biết thêm, khu vực cơi nới cách đây 2 năm từng được cho thuê làm kho chứa đệm mút. Khi đó, cư dân và ban đại diện đã yêu cầu chủ đầu tư ngừng cho thuê bởi nếu xảy ra cháy nổ sẽ cực kỳ nguy hiểm. Sau đó, để giải quyết việc này triệt để, đại diện cư dân đã phải thông báo chính quyền địa phương. 

Một thời gian sau, khu vực tầng 2 được cơi nới bằng nhựa và cho thuê văn phòng dẫn đến xảy ra vụ việc đáng tiếc này. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem