Khu "đất vàng" nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô biến thành nơi trồng rau, đổ rác

Thứ tư, ngày 23/11/2022 11:04 AM (GMT+7)
Với tổng mức khoảng 3.234 tỷ đồng và có quy mô 214.883 m2, khu "đất vàng" cạnh trung tâm hành chính quận Hoàng Mai (Hà Nội) được chấp thuận làm khu đô thị chức năng Trũng Kênh nhưng hiện vẫn là nơi trồng rau, đổ rác thải.

Video: Khu "đất vàng" nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô biến thành nơi trồng rau, đổ rác.

Khu "đất vàng" nghìn tỷ đồng giữa lòng Thủ đô thành nơi trồng rau, đổ rác - Ảnh 1.

Khu đô thị chức năng Trũng Kênh có nhiệm vụ kết hợp cải tạo, chỉnh trang lại làng xóm cũ ở quận Hoàng Mai. Đây là dự án với quy mô khoảng 214.883 m2, nằm vị trí đắc địa ngay cạnh trung tâm hành chính quận Hoàng Mai (Hà Nội).

Khu "đất vàng" nghìn tỷ đồng giữa lòng Thủ đô thành nơi trồng rau, đổ rác - Ảnh 2.

Năm 2016, liên doanh Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Hà Thành (INDECOTECH), Công ty cổ phần Kinh doanh Phát triển Nhà và Đô thị Hà Nội (HANHUD), Công ty cổ phần Licogi 16 (Licogi 16) được UBND TP Hà Nội chấp thuận cho làm nhà đầu tư với tổng mức khoảng 3.234 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn chủ sở hữu nhà đầu tư chiếm 20%, tương đương 646 tỷ đồng.

Khu "đất vàng" nghìn tỷ đồng giữa lòng Thủ đô thành nơi trồng rau, đổ rác - Ảnh 3.

Dự án được thực hiện trong thời gian 10 năm. Được chia thành 3 giai đoạn cụ thể như sau, trong giai đoạn 2015-2017 đền bù giải phóng mặt bằng; giai đoạn 2017-2018 đầu tư hạ tầng kỹ thuật đô thị; giai đoạn 2018-2025 đầu tư xây dựng công trình kiến trúc.

Khu "đất vàng" nghìn tỷ đồng giữa lòng Thủ đô thành nơi trồng rau, đổ rác - Ảnh 4.

Tuy nhiên, đến hiện tại dự án khu đô thị này vẫn chưa có hoạt động thi công. Mặc dù, theo kế hoạch tiến độ thi công thì công trình đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng kiến trúc.

Khu "đất vàng" nghìn tỷ đồng giữa lòng Thủ đô thành nơi trồng rau, đổ rác - Ảnh 5.

Người dân sống xung quanh khu vực được quy hoạch làm dự án khu đô thị chức năng Trũng Kênh kết hợp cải tạo, chỉnh trang lại làng xóm cũ đang tận dụng đất bỏ không để trồng rau.

Khu "đất vàng" nghìn tỷ đồng giữa lòng Thủ đô thành nơi trồng rau, đổ rác - Ảnh 6.

Hàng loạt công trình nhà, xưởng lụp xụp trong diện tích quy hoạch thực hiện dự án này.

Khu "đất vàng" nghìn tỷ đồng giữa lòng Thủ đô thành nơi trồng rau, đổ rác - Ảnh 7.

Nơi đây thành những điểm tập kết rác thải, trông rất nhếch nhác.

Khu "đất vàng" nghìn tỷ đồng giữa lòng Thủ đô thành nơi trồng rau, đổ rác - Ảnh 8.

Đường sá xung quanh công trình cũng xuống cấp và bụi mù mịt mỗi khi có xe đi qua.

Khu "đất vàng" nghìn tỷ đồng giữa lòng Thủ đô thành nơi trồng rau, đổ rác - Ảnh 10.

Tấm biển duy nhất giới thiệu về dự án cũng rơi vào tình trạng trơ khung.

Khu "đất vàng" nghìn tỷ đồng giữa lòng Thủ đô thành nơi trồng rau, đổ rác - Ảnh 11.

Liên quan tới thực trạng nhiều dự án ôm đất bỏ hoang, UBND TP Hà Nội thường xuyên xây dựng kế hoạch, đôn đốc xử lý. Mới đây, UBND TP Hà Nội đã ban hành văn bản tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố. Theo đó, UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra, rà soát các dự án có sử dụng đất, không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng.

Viết Niệm
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem