Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, nơi “làm tổ” của những “đại bàng” tỷ đô
Những “dấu ấn” của cuộc hành trình mang tên KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi
Sáng 15/8, tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi (16/8/1996 - 16/8/2026). Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã đến dự, cùng đại diện lãnh đạo nhiều bộ, ngành của Trung ương.

Sau 30 năm xây dựng và phát triển, từ một KCN với điều kiện hạ tầng còn nhiều khó khăn, KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi đã trở thành một trong những KKT tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực quan trọng của cả nước
Theo BQL KKT Dung Quất và các KCN tỉnh Quảng Ngãi tính đến tháng 5/2026, các KKT, KCN trực thuộc đã thu hút 441 dự án còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 423.431 tỷ đồng (tương đương khoảng 19,4 tỷ USD). Hiện có khoảng 349 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần hình thành hệ sinh thái công nghiệp đa dạng và các chuỗi liên kết sản xuất trên địa bàn.

Riêng đối với KKT Dung Quất đã thu hút nhiều dự án quy mô lớn, có vai trò động lực và sức lan tỏa cao như NMLD Dung Quất, Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất (1 và 2), Khu công nghiệp - Đô thị và Dịch vụ VSIP Quảng Ngãi cùng nhiều dự án công nghiệp, năng lượng, dịch vụ cảng biển và logistics khác.
Bên cạnh đó, dự án Nâng cấp, mở rộng NMLD Dung Quất đang được triển khai các bước chuẩn bị đầu tư, tạo tiền đề nâng cao năng lực chế biến, tăng sức cạnh tranh của ngành lọc hóa dầu.
Cùng với phát triển công nghiệp, KKT Dung Quất từng bước thu hút các dự án thương mại, dịch vụ và đô thị nhằm hoàn thiện hệ sinh thái công nghiệp - đô thị - dịch vụ, trong đó đáng chú ý là chủ trương đầu tư 2 dự án Khu đô thị mới Đông Nam Dung Quất/tổng vốn đăng ký khoảng 54.617 tỷ đồng, tạo động lực phát triển mới và từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Dung Quất trở thành trung tâm công nghiệp, đô thị và dịch vụ của khu vực miền Trung.

Trên nền tảng hệ thống cảng biển nước sâu và các dự án công nghiệp quy mô lớn, hoạt động xuất nhập khẩu không ngừng tăng trưởng.
Kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp trong KKT Dung Quất tăng từ 22,3 triệu USD năm 2004, lên khoảng 2.525 triệu USD vào năm 2025; sản lượng hàng hóa thông qua cảng tăng từ khoảng 7,48 triệu tấn năm 2010, lên 55,76 triệu tấn năm 2025.
Hoạt động sản xuất công nghiệp và xuất khẩu phát triển mạnh đã tạo nguồn thu quan trọng cho ngân sách nhà nước, với tổng số thu ngân sách nhà nước (giai đoạn 2005 – 2025) từ các doanh nghiệp trong KKT Dung Quất đạt khoảng 302.219 tỷ đồng, góp phần tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và bảo đảm an sinh xã hội.

Những kết quả đạt được trong 30 năm qua, KKT Dung Quất qua đã khẳng định vai trò là cực tăng trưởng công nghiệp của tỉnh Quảng Ngãi, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và logistics; nâng cao vị thế của tỉnh trong khu vực miền Trung và Tây Nguyên…
Khắc phục tồn tại để vươn cao, bay xa
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, cùng bày tỏ vui mừng trước những thành tựu, kết quả đã đạt được trong quá trình hình thành và phát triển, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cũng đã thẳng thắn chỉ ra một số điểm nghẽn, nút thắt cần tháo gỡ cho KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.
Trong đó đáng chú ý như cơ cấu nguồn thu và giá trị sản xuất công nghiệp tuy lớn nhưng chưa đa dạng, còn phụ thuộc vào một số dự án động lực hiện hữu; dư địa công nghiệp phụ trợ, công nghiệp chất lượng cao chưa được khơi thông.

Tỷ lệ thu hút các dự án công nghệ cao, công nghệ số, công nghiệp xanh còn khiêm tốn; hạ tầng xã hội, nhà ở cho công nhân và các giải pháp bảo vệ môi trường sinh thái tại một số khu vực chưa thực sự đồng bộ.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cho rằng tỉnh Quảng Ngãi (sau hợp nhất), tiềm năng giao thương quốc tế đặc thù của KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y ở phía Tây và hạ tầng biển sâu của Dung Quất ở phía Đông chưa được kết nối, khai thác mạnh mẽ thành một hành lang kinh tế Đông - Tây thông suốt…
Từ các vấn đề nêu trên, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu trong thời gian đến KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi cần tăng tốc chuyển dịch sang mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Quảng Ngãi cần chủ động xây dựng lộ trình cụ thể để nâng cấp, chuyển đổi các KCN hiện hữu thành KCN sinh thái, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về môi trường của thị trường toàn cầu.
Thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên thu hút các dự án công nghiệp sạch, công nghệ cao, chế biến sâu và các lĩnh vực có giá trị gia tăng lớn; trong đó tập trung phát triển hệ sinh thái lọc hóa dầu - hóa chất - hydrogen - LNG - Thu giữ, sử dụng và lưu trữ carbon (CO₂) - nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) nhằm đảm bảo an ninh năng lượng cho quốc gia, sản xuất thép chất lượng cao, thép đặc biệt, cơ khí chính xác, các loại vật liệu mới góp phần tự chủ nguyên liệu và công nghệ cho các dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia.
Phát huy lợi thế cảng biển nước sâu, đường bộ, đường sắt, hàng không và vận tải đa phương thức để xây dựng Dung Quất trở thành Trung tâm logistics quốc gia và khu vực; là hạt nhân kết nối hành lang kinh tế Đông - Tây, liên kết Dung Quất - Chu Lai - Bờ Y với Nam Lào, Đông Bắc Campuchia và các tuyến hàng hải quốc tế, tạo động lực phát triển chuỗi cung ứng, công nghiệp và thương mại xuyên biên giới.

Kiến tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hiện đại; tiếp tục đi đầu trong cải cách thủ tục hành chính, tối ưu hóa cơ chế "một cửa tại chỗ", đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý điều hành.
Bộ máy quản lý phải luôn là chỗ dựa tin cậy, đồng hành chia sẻ, tháo gỡ kịp thời mọi "nút thắt" để các nhà đầu tư yên tâm cam kết gắn bó lâu dài.
Thay đổi quan điểm, tư duy quản lý nhà nước từ quản lý sang kiến tạo cho sự phát triển. Lấy thước đo sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm tiêu chí đánh giá cán bộ…

Với bệ phóng vững chắc của 30 năm qua cùng tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ngãi, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc bày tỏ niềm tin các KKT, KCN trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục gặt hái được những thành tựu kỳ tích, cất cánh bay cao, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo đà tăng trưởng đưa tỉnh nhà vững tin cùng dân tộc bước vào kỉ nguyên mới.


















