Khủng bố tấn công khách sạn, vây hãm con tin, ít nhất 60 người thương vong

Phương Đăng (theo NY Post) Chủ nhật, ngày 21/08/2022 11:25 AM (GMT+7)
Ít nhất 20 người thiệt mạng và 40 người khác đã bị thương khi các tay súng Hồi giáo có liên hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda xông vào tấn công một khách sạn ở thủ đô Somalia, vây hãm các con tin và đọ súng nhiều giờ với lực lượng an ninh.
Bình luận 0
Khủng bố tấn công khách sạn, vây hãm con tin, ít nhất 60 người thương vong - Ảnh 1.

Lực lượng an ninh Somalia lái xe qua khách sạn Hayat nổi tiếng, nơi ít nhất 20 người thiệt mạng trong một vụ tấn công khủng bố bắt đầu từ tối muộn 19/8. Ảnh NY Post.

Reuters dẫn lời một quan chức tình báo Somalia cho biết, cuộc tấn công của các chiến binh Hồi giáo có liên hệ với al-Qaeda vào khách sạn Hayat ở thủ đô Mogadishu đã kéo dài sang ngày thứ 2.

Vụ tấn công chết người bắt đầu bằng các vụ nổ bên ngoài khách sạn Hayat nổi tiếng ở Mogadishu vào đêm muộn thứ Sáu 19/8 trước khi các tay súng tiến vào tòa nhà.

Các lực lượng Somalia vẫn đang cố gắng tiếp cận tay súng cuối cùng còn lại - người được cho là đang cố thủ trên tầng cao nhất của khách sạn. Tiếng súng vẫn vang lên trên đường phố đêm thứ Bảy 20/8.

Nhóm cực đoan Hồi giáo al-Shabab, có quan hệ với al-Qaeda đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Các chiến binh al-Shabab gần đây đã phát động chiến dịch tấn công nhắm vào những địa điểm mà các quan chức chính phủ thường xuyên lui tới.

Các nạn nhân vẫn chưa được xác định danh tính, nhưng nhiều người được cho là dân thường. Giám đốc bệnh viện Mohamed Abdirahman nói với hãng thông tấn AP rằng, 40 người đã được đưa vào Bệnh viện Madina của Mogadishu cấp cứu vì bị thương trong vụ tấn công.

Khủng bố tấn công khách sạn, vây hãm con tin, ít nhất 60 người thương vong - Ảnh 2.

Hiện ít nhất 20 người đã thiệt mạng và 40 khác bị thương vì vụ tấn công khủng bố. Ảnh NY Post

Abdullahi Hussein cho biết anh đang thưởng thức trà ở sảnh khách sạn thì nghe thấy tiếng nổ đầu tiên, sau đó là tiếng súng.

"Tôi ngay lập tức lao về các phòng khách sạn ở tầng trệt và khóa cửa. Các chiến binh đi thẳng lên tầng trên và bắt đầu nổ súng. Tôi đã ở bên trong phòng cho đến khi lực lượng an ninh đến và giải cứu tôi", anh Hussein với AP.

Khi được dẫn ra khỏi khách sạn để đến nơi an toàn, Hussein nói rằng anh đã nhìn thấy "một số thi thể nằm trên mặt đất bên ngoài quầy lễ tân khách sạn".

Al-Shabab được coi là nhóm chiến binh Hồi giáo cực đoan nguy hiểm nhất ở châu Phi. Al-Shabaab đã cố gắng lật đổ chính phủ Somalia trong hơn 10 năm qua. Lực lượng này muốn thiết lập các quy tắc riêng của mình dựa trên luật Sharia, một cách giải thích hà khắc luật Hồi giáo.

Nhóm này là mối đe dọa lớn nhất đối với sự ổn định chính trị ở Somalia, bất chấp nỗ lực của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên minh châu Phi và các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái có mục tiêu của quân đội Mỹ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem