khủng hoảng kinh tế
-
Thị trường chứng khoán đi khác quy luật “đại khủng khoảng”
Nhiều chuyên gia cho rằng, cuộc suy thoái của nền kinh tế do ảnh hưởng của đại dịch Covid năm 2020 sẽ không tồi tệ như 2 cuộc đại khủng hoảng xảy ra vào năm 1929-1930 và 2008-2009, song vẫn sẽ là một cuộc suy thoái cần rất nhiều thời gian để phục hồi.
-
Giá vàng hiện nay sẽ khác gì năm 2008?
Các ngân hàng trung ương in tiền và tung nhiều gói kích thích kinh tế chưa từng có khiến giới đầu tư dành sự chú ý tới vàng - một loại tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh kinh tế bất ổn.
-
Ông lớn Adidas, H&M, Primark từ chối trả tiền thuê mặt bằng do Covid
Một số nhà bán lẻ từ chối trả tiền thuê mặt bằng, trong đó có các ông lớn H&M, Primark và Adidas do hoạt động kinh doanh bị ngưng trệ và tiền thuê đắt đỏ.
-
Reuters dự báo doanh số bán lẻ Mỹ giảm kỷ lục 8% trong tháng 3
Doanh số bán lẻ của Mỹ có nguy cơ giảm kỷ lục trong tháng 3 khi hàng loạt doanh nghiệp buộc phải đóng cửa trong nỗ lực kiểm soát dịch bệnh của Chính phủ, khiến nhu cầu của người tiêu dùng giảm mạnh nhất trong nhiều thập kỷ.
-
Nhiều quốc gia có nguy cơ vỡ nợ do đại dịch Covid-19
Các nhà phân tích cảnh báo một số quốc gia có nguy cơ đối diện rủi ro vỡ nợ trong 12-18 tháng tiếp theo trong bối cảnh các chính phủ tăng cường chi tiêu để xoa dịu thiệt hại kinh tế từ đại dịch Covid-19.
-
Kinh tế toàn cầu đối diện với cuộc khủng hoảng "đen tối" nhất trong 90 năm
Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) hôm 14/4 cảnh báo nền kinh tế toàn cầu có thể trải qua cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất kể từ Đại suy thoái 1930 đến nay, khi các chính phủ trên thế giới vật lộn để kiềm chế đại dịch Covid-19.
-
Nguyên nhân chứng khoán liên tục bị bán tháo
Tâm lý lo ngại dịch bệnh, khối ngoại bán ròng và xử lý margin là những nguyên nhân chính khiến thị trường chứng khoán đang phải đối mặt với những phiên giảm trên dưới 6%.
-
Bất động sản có rơi vào 'ngủ đông'?
Bất động sản đang chịu "đòn song cước" khiến toàn thị trường chững lại, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn tin tưởng không rơi vào tình trạng phải "ngủ đông".
-
Covid-19 có thể khiến 25 triệu người trên thế giới thất nghiệp
Theo Tổ chức Lao động quốc tế ILO, cuộc khủng hoảng kinh tế và lao động do Covid-19 gây ra có thể khiến 25 triệu người thất nghiệp trên toàn cầu.