Kiểm soát chặt nhập khẩu

Thứ năm, ngày 05/05/2011 06:21 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Hôm qua (4.5), Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng cho biết, dự báo sản xuất trong tháng 5 và những tháng tiếp theo sẽ còn khó khăn hơn do giá cả tăng như giá dầu thô thế giới tăng cao, gần xấp xỉ 147 USD/thùng.
Bình luận 0

Chắc chắn xu hướng giá nguyên vật liệu nhập khẩu sẽ còn ở mức cao, cộng với tăng giá cả trong nước, doanh nghiệp sẽ khó khăn hơn. Vì vậy, các doanh nghiệp cần đặt mục tiêu kiềm chế lạm phát và phát triển ổn định. Các địa phương cần kiểm soát chặt nhập khẩu của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nhập khẩu máy móc thiết bị (không nhập máy móc đã quá lạc hậu, cũ kỹ, tiêu hao năng lượng cao…).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem