Kiếm tiền nơi xứ người, dân làng đua xây biệt thự hoành tráng và điều bất ngờ đằng sau

Nghi Dung (tổng hợp) Thứ ba, ngày 06/04/2021 10:06 AM (GMT+7)
Người dân đổ tiền kiếm được vào xây các biệt thự để phô trương sự giàu có.
Bình luận 0

img

Ở ngôi làng này, không hiếm những căn biệt thự bề thế, nhưng khung cảnh vắng lặng mới là thứ khiến mọi người phải kinh ngạc.

img

Làng Gomilica ở Serbia có những căn biệt thự rộng với hàng chục phòng của người dân xây dựng lên.

img

Ngoài kiến trúc được trang trí lộng lẫy, nhiều biệt thự còn có cả bể bơi, cổng sắt hoành tráng.

img

Các căn nhà đồ sộ được xây dựng từ tiền của những người dân trong làng ra nước ngoài làm việc. Dù những biệt thự bề thế mọc lên nhưng họ rất ít sống ở đây.

img

Thông thường chỉ vào các kỳ nghỉ người dân mới về làng. Từ những năm 1960, nhiều người dân trong làng đã sang Tây Âu để kiếm được nhiều tiền.

img

Ở ngoài cổng có gắn tên chủ sở hữu của từng căn biệt thự, chủ nhân xây dựng tượng sư tử, ngựa, chim chóc... rất công phu. 

img

Những căn nhà to, rộng ở đây không chỉ là nơi ở mà còn được xem là cách phô trương sự giàu có với những người khác.

img

Mặc dù vậy, điều đối lập với các căn biệt thự là đường làng vẫn còn gập ghềnh.

img

Petar Djordjevic, 71 tuổi làm việc ở Áo 50 năm xây một căn nhà trong làng, nhưng gần 40 thành viên trong nhà của ông vẫn sống ở Áo.

img

Ông cho rằng làng cần nước sinh hoạt và đường sá dễ đi. Đây có thể là cách kéo những người dân ở xa trở về.

img

Những người như ông Petar Djordjevic đã phải chấp nhận ở nơi xứ người để có thể xây dựng được những căn biệt thự hoành tráng mà họ rất tự hào này.

img

Ngoài một số cư dân sống ở đây, khung cảnh các biệt thự và đường làng luôn trong tình trạng như bỏ hoang. 

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem