Kiểm tra hoạt động xuất - nhập khẩu tại cửa khẩu Móng Cái

Vũ Miền/VOV-Đông Bắc Thứ hai, ngày 24/01/2022 21:56 PM (GMT+7)
Chiều nay (24/1), Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên cùng đoàn công tác kiểm tra hoạt động xuất, nhập khẩu khu vực lối mở, cửa khẩu biên giới trên địa bàn thành phố Móng Cái và chỉ đạo các giải pháp giải quyết ùn tắc khu vực biên giới phía Bắc.
Bình luận 0

Sau thời gian tạm dừng thông quan do tăng cường các hoạt động kiểm soát dịch bệnh Covid, ngày 10/1/2022, thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) khôi phục thông quan hàng hóa trở lại tại cặp cửa khẩu cầu Bắc Luân II, Lối mở Km3+4 Hải Yên.

Tranh thủ thời gian thông quan, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã làm việc khẩn trương, giải quyết hàng hóa trên nguyên tắc xe nào đăng ký trước thực hiện thủ tục trước, ưu tiên các mặt hàng tươi sống, nông sản đảm bảo khách quan, minh bạch, hỗ trợ các doanh nghiệp xuất hàng nhanh nhất. Tuy nhiên, do phía bạn hạn chế lượng xe thông quan mỗi ngày lượng hàng xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu, lối mở chỉ khoảng hơn 100 xe.

Kiểm tra hoạt động xuất - nhập khẩu tại Cửa khẩu Móng Cái - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên làm việc với tỉnh Quảng Ninh và thành phố Móng Cái về hoạt động xuất nhập khẩu khu vực lối mở, cửa khẩu biên giới trên địa bàn thành phố Móng Cái.

Qua 14 ngày mở cửa, tại các cặp cửa khẩu thành phố Móng Cái đã thực hiện xuất hơn 1.700 xe, chủ yếu là nhóm hàng thủy sản, tôm đông lạnh, hoa quả, nông sản. Hiện, lượng xe xuất hàng hóa còn tồn tại các cửa khẩu, lối mở tại Móng Cái là khoảng 990 xe.

Qua kiểm tra thực địa tại lối mở Km 3+4 Hải Yên và Cửa khẩu Bắc Luân 2, thành phố Móng Cái, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên đánh giá: "Các địa phương có cửa khẩu trong đó có Quảng Ninh đã nỗ lực nên hàng hóa thông quan của 2 nước khá thuận lợi. Mục tiêu của chúng ta là tiêu thụ cho hết số hàng tồn đọng hiện nay tại cửa khẩu và tiếp tục duy trì các biện pháp để sau Tết Nguyên đán tức là từ mùng 6/1 trở đi bạn cũng thực hiện thông quan vì nhu cầu hàng hóa của 2 bên nhất là dịp Tết Nguyên tiêu là rất lớn".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem