Kiểm tra loạt dự án nhà ở xã hội, Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai chỉ đạo "nóng"

+ aA -
Quy Nhơn
24/03/2026 18:44 GMT +7
Với dự án EcoHome Nhơn Bình (phường Quy Nhơn Đông), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng phê bình chủ đầu tư tổ chức triển khai dự án chậm tiến độ, không đạt theo yêu cầu đề ra. Ông yêu cầu chủ đầu tư lập kế hoạch cụ thể, ký cam kết tiến độ thực hiện dự án; thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện theo tiến độ đã cam kết.

Phải đặt chất lượng công trình xây dựng lên hàng đầu

Ngày 24/3, ông Nguyễn Tự Công Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã đi kiểm tra tiến độ triển khai một số dự án nhà ở xã hội trên địa bàn.

Ông Hoàng đã kiểm tra thực tế dự án Nhà ở xã hội Hàng hải Bình Định (MARINA HOME) tại phường Quy Nhơn; Happyland trong Khu chung cư nhà ở xã hội tại Khu đô thị Đại Phú Gia, phường Quy Nhơn Đông; các dự án: Ecohome Nhơn Bình, IEC Residences Quy Nhơn, Nhà ở xã hội PISICO, Nhà ở xã hội Long Vân, Solrise Nhơn Phú, Chung cư Lamer 2 ( Khu nhà ở xã hội Tân Đại Minh 2) tại phường Quy Nhơn Bắc.

Tại hiện trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các chủ đầu tư dự án phải tập trung tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, quyết tâm hoàn thành số lượng căn hộ đã giao đúng theo chủ trương đầu tư, tiến độ đầu tư của dự án đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận, phê duyệt.

“Đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật theo quy chuẩn, tiêu chuẩn, hồ sơ thiết kế được duyệt, hoàn thành đạt hoặc vượt tiến độ đề ra”, ông Hoàng nhấn mạnh.  

Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng (thứ 2, bên phải sang) yêu cầu chủ đầu tư dự án Nhà ở xã hội Hàng hải Bình Định (MARINA HOME) hoàn thành dự án vào cuối năm 2026. Ảnh: KL.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, các chủ đầu tư dự án tăng cường quản lý chất lượng, phải đặt chất lượng công trình xây dựng lên hàng đầu, không được để xảy ra hư hỏng, xuống cấp, mất an toàn. 

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về vấn đề chất lượng và đảm bảo an toàn công trình xây dựng, tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh tiến độ và chất lượng công trình, ông Hoàng lưu ý nhà đầu tư phải đảm bảo hạ tầng thiết yếu (giao thông, điện, nước, viễn thông,…) và hạ tầng xã hội (giáo dục, y tế, thể thao, văn hóa…) cho người dân; xây dựng môi trường sống lành mạnh, không gian công cộng sạch đẹp, an toàn cho cư dân.

Sở Xây dựng, các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan chủ động xử lý, giải quyết, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất để chủ đầu tư dự án đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, sớm đưa các dự án nhà ở xã hội vào sử dụng, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu về phát triển nhà ở xã hội được giao.

Kiểm tra, xử phạt nghiêm đối với dự án chậm tiến độ

Đối với việc tháo gỡ khó khăn cho chủ đầu tư trong bối cảnh giá thành vật liệu xây dựng tăng cao, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng giao các sở, ngành liên quan rà soát, đánh giá lại trữ lượng cát, đá trong toàn tỉnh để đảm bảo phục vụ cho cả dự án nhà ở xã hội và dự án đầu tư công.

Nghiên cứu áp dụng giải pháp công nghệ mới, tận dụng nguyên liệu, phụ phẩm làm cát nhân tạo để thay thế cho vật liệu tự nhiên, tiết kiệm chi phí xây dựng.

​Ngoài ra, chủ đầu tư dự án thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật liên quan đến giá bán, việc mua bán căn hộ nhà ở xã hội, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Riêng đối với dự án EcoHome Nhơn Bình (phường Quy Nhơn Đông), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phê bình chủ đầu tư tổ chức triển khai dự án chậm tiến độ, không đạt theo yêu cầu đề ra; yêu cầu chủ đầu tư lập kế hoạch cụ thể, ký cam kết tiến độ thực hiện dự án. Thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện theo tiến độ đã cam kết.

Sở Xây dựng tiến hành kiểm tra, xử phạt nghiêm theo quy định đối với dự án EcoHome Nhơn Bình; thường xuyên theo dõi, đôn đốc chủ đầu tư triển khai dự án và đề xuất thu hồi chủ trương đầu tư, dự án đầu tư theo quy định nếu nhà đầu tư không đảm bảo tiến độ đã cam kết.

Phát triển nhà ở xã hội là chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến công tác an sinh xã hội, tạo điều kiện để hộ gia đình chính sách, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, công nhân, người lao động... có chỗ ở ổn định, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Nguyễn Tự Công Hoàng kiểm tra và yêu cầu kiểm tra, xử phạt nghiêm chủ đầu tư dự án Ecohome Nhơn Bình. Ảnh: KL.

Trong thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, từ công tác quy hoạch đến công tác chuẩn bị quỹ đất, giải phóng mặt bằng, công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ xử lý, giải quyết các hồ sơ, thủ tục theo hướng tinh giản, thuận lợi; xây dựng các chính sách thông thoáng, phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội triển khai dự án và đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Đặc biệt, UBND tỉnh cũng đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ để phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

Giai đoạn 2026 - 2030, chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội của tỉnh Gia Lai là 12.107 căn; trong đó, năm 2026, tỉnh phấn đấu hoàn thành 2.000 căn nhà ở xã hội, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện điều kiện nhà ở cho người có thu nhập thấp, công nhân, người lao động, lực lượng vũ trang và các đối tượng chính sách.