Kiên Giang: Giải tỏa trường học để giao đất dự án

Thứ hai, ngày 04/11/2013 14:18 PM (GMT+7)
Thực hiện Đề án quy hoạch phát triển đảo Phú Quốc đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, hiện có nhiều trường học và điểm trường trên địa bàn huyện này bị giải tỏa.
Bình luận 0
Trong khi chờ đợi đất và tiền để xây dựng trường học mới, học sinh ở các trường học cũ phải sáp nhập với các trường học khác hoặc xây cất tạm bợ trên phần đất mượn của dân để tiếp tục học tập.

Theo thống kê, đã có 2 trường tiểu học là Dương Đông 2 và Cửa Dương đã bị giải tỏa với 18 phòng học, trong đó một trường dời học sinh về trường khác, còn một trường mượn đất của dân để xây tạm.

Sắp tới sẽ có 7 trường khác cũng bị giải tỏa với 32 phòng. Lo lắng nhất của ngành giáo dục là huyện vẫn chưa bố trí được đất khác để xây lại trường.
Ngô Văn Tước (Ngô Văn Tước)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem