Kiên Giang: Phát triển nhãn hiệu tập thể rau cần nước Tân Hiệp

Thứ năm, ngày 07/01/2021 21:09 PM (GMT+7)
Nghề trồng rau cần nước ở Kênh 3A, (xã Tân Hiệp A, Tân Hiệp) đã tồn tại hơn nửa thế kỷ. Đây được xem là một trong những nghề truyền thống của địa phương. Nông dân của tổ hợp tác rau cần Kênh 3A đã chuyển sang sản xuất rau sạch theo tiêu chuẩn VietGap và mang lại hiệu quả cao.
Bình luận 0
Kiên Giang: Phát triển nhãn hiệu tập thể rau cần nước Tân Hiệp

phát triển nhãn hiệu tập thể rau cần nước tân hiệp

Kiên Giang: Phát triển nhãn hiệu tập thể rau cần nước Tân Hiệp - Ảnh 2.

Những năm qua, tình trạng rau bẩn tràn lan trên thị trường đã gây tâm lí lo lắng cho người tiêu dùng. Chính vì thế những người trồng rau ở ấp 3A, xã Tân Hiệp A, đã chuyển đổi từ cách làm truyền thống sang trồng theo tiêu chuẩn VietGrap.

Kiên Giang: Phát triển nhãn hiệu tập thể rau cần nước Tân Hiệp - Ảnh 3.

Đến thời điểm hiện tại, cây rau cần Kênh 3A đã được cấp logo, tem truy xuất nguồn gốc. Điều này giúp người dân an tâm hơn khi sử dụng, đồng thời đây cũng là điều kiện để tổ hợp tác trồng rau Kênh 3A mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

 

PV (Truyền hình Kiên Giang)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem