Kim cương thô của Nga chiếm gần 1/4 sản lượng toàn cầu

Thứ tư, ngày 28/03/2012 16:35 PM (GMT+7)
Dân Việt - Ngày 22.3, Bộ trưởng Tài chính Nga cho biết: trong năm 2011, Nga đã xuất khẩu 32,3 triệu carat kim cương thô, với giá trị đạt 3,81 tỷ USD và giá trị tăng 37% qua từng năm.
Bình luận 0

Năm 2011, các nước nhập khẩu nhiều kim cương thô của Nga là Bỉ với 18,85 triệu carat, trị giá 2,516 tỷ USD; Ấn Độ với 5,958 triệu carat, trị giá 590,57 triệu USD và Israel với 3,468 triệu carat, trị giá 383,78 triệu USD.

img
Kim cương thô

Sản lượng kim cương thô của Nga trong năm 2011 là 35,14 triệu carat, chiếm gần 21% sản lượng kim cương toàn cầu.

Kim cương thô chủ yếu được khai thác ở nhũng nơi xa xôi hẻo lánh và hoang vu nhất trên thế giới.

Theo RIA

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem