kinh doanh đa cấp
-
Hai công ty đa cấp Kyowon The Orm Việt Nam và Total Swiss Việt Nam bị phạt gần 400 triệu đồng
Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai doanh nghiệp bán hàng đa cấp tại TP.HCM.
-
Thượng tá, TS Đào Trung Hiếu: Tâm lý hám lợi, giàu nhanh ở nông thôn khiến lừa đảo có cơ hội gia tăng
Ngày nay, nhiều hình thức, thủ đoạn lừa đảo tinh vi và nhiều người dân đã sa bẫy các đối tượng lừa đảo. Đặc biệt, người dân ở khu vực nông thôn, khu vực miền núi, vùng xâu vùng xa hiểu biết hạn chế càng dễ trở thành nạn nhân của nạn đa cấp biến tướng lừa đảo.
-
Cảnh báo kinh doanh đa cấp không có giấy chứng nhận hợp pháp tại Việt Nam thông qua ứng dụng Limbic Arc
Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng ghi nhận các thông tin tài liệu trên mạng Internet về việc một số tổ chức, cá nhân tổ chức mời gọi người dân sử dụng một ứng dụng điện tử có tên Limbic Arc hay InfoBoosts.
-
Ma trận gọi vốn đa cấp trên nền tảng mạng xã hội
Hiện tại, trước sự phát triển của các nền tảng công nghệ, mạng xã hội, hoạt động kinh doanh đa cấp biến tướng đang gây ra nhiều thách thức với các cơ quan quản lý.
-
Sẽ “siết chặt” hoạt động kinh doanh đa cấp
Mới đây, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) đã công khai lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị định về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.
-
Buôn tiền ảo và kinh doanh đa cấp: Bộ Công an có thể xử lý
Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, hình thức đầu tư, kinh doanh, môi giới của những hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật, khi có đầy đủ chứng cứ thì cơ quan Công an có thể tiến hành xử lý các cá nhân, tổ chức đó.
-
Chủ tịch TT- Huế cảnh báo nguy cơ từ “sân chơi khởi nghiệp Crowd1”
“Crowd1” chưa được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động và bản chất là huy động và sử dụng tiền của người sau chi trả cho người trước, nên tiềm ẩn rủi ro cao về mặt giá trị và pháp lý.
-
Vụ Liên Kết Việt lừa đảo hơn 68 nghìn người: Bất ngờ lời khai của bị cáo Lê Xuân Giang
Trả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), Lê Xuân Giang – cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Liên Kết Việt nói hạnh phúc vì đã giúp các nhà phân phối có công ăn việc làm.
-
Tăng cường sàng lọc doanh nghiệp bán hàng đa cấp
Bộ Công Thương đề xuất bổ sung điều kiện doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trước khi tham gia thị trường Việt Nam phải hoạt động bán hàng đa cấp tối thiểu 3 năm ở một quốc gia khác.
-
Thủ đoạn lừa tiền của ông trùm đa cấp Nguyễn Hữu Tiến
Dù không có hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng các công ty OTCMAX, VNCOIN, Thiên Rồng Việt của ông trùm đa cấp Nguyễn Hữu Tiến làm chủ vẫn mở hội thảo kêu gọi đầu tư góp vốn thực hiện các "dự án ma".