Kinh tế Hàn Quốc bắt đầu "ngấm đòn đau" từ dịch virus corona

01/03/2020 15:30 GMT+7
Kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc đã giảm trong tháng 2, tháng giảm thứ 14 liên tiếp sau khi sự gián đoạn chuỗi cung ứng do dịch virus corona bắt đầu tác động lên nền kinh tế nước này.
Kinh tế Hàn Quốc bắt đầu "ngấm đòn đau" từ dịch virus corona - Ảnh 1.

Kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc giảm mạnh trong tháng 2

Cụ thể, theo dữ liệu chính quyền Hàn Quốc công bố mới đây, tổng số lô hàng cung cấp ra thị trường đã tăng 4,5% trong tháng 2 so với cùng kỳ năm ngoái, đánh bại mức dự báo tăng 3,4% mà các nhà phân tích đưa ra, đồng thời vượt xa mức giảm 6,3% hồi tháng 1.

Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu bình quân tính trên mỗi ngày làm việc giảm mạnh 11,7%, mức giảm tồi tệ nhất trong 3 tháng gần đây, trượt dài so với mức tăng 4,6% hồi tháng 1.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa dịch vụ từ Hàn Quốc sang thị trường Trung Quốc giảm 6,6% so với cùng kỳ năm ngoái, trong bối cảnh hoạt động sản xuất tại Trung Quốc cũng lao dốc kỷ lục trong tháng 2 theo số liệu Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố hôm 29/2.

Lee Sang-jae, chuyên gia kinh tế trưởng từ công ty đầu tư và chứng khoán Eugene nhận định kim ngạch xuất khẩu hàng ngày đã bị trì trệ, nhất là trong nửa cuối tháng 2, khi số ca nhiễm virus corona tại Hàn Quốc bất ngờ tăng đột biến. Thêm vào đó, nhu cầu nhập khẩu của Trung Quốc - một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Hàn Quốc lại giảm mạnh do sự trì trệ sản xuất và tiêu dùng gây ra bởi dịch virus corona. Nhiều chuyên gia nhận định kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc sẽ còn tồi tệ hơn trong tháng 3 và tháng 4, khi sản xuất và tiêu dùng tại Trung Quốc chưa kịp phục hồi. Thêm vào đó, tình cảm người tiêu dùng với các sản phẩm Hàn Quốc hiện tại khá tiêu cực do nước này chưa kiểm soát được dịch virus corona.

Tính đến sáng 1/3, Hàn Quốc báo cáo thêm 376 ca nhiễm virus corona, đưa tổng số ca nhiễm virus corona tại nước này lên 3.526. Đây hiện là quốc gia có số ca nhiễm virus corona đứng đầu thế giới ngoài Trung Quốc. Số ca nhiễm mới virus corona hôm 29/2 được xem là mức tăng hàng ngày lớn nhất từ khi dịch bùng phát tại Hàn Quốc đến nay.

Sung Yoon-mo, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Hàn Quốc cho biết tác động kinh tế do sự bùng phát dịch virus corona với Hàn Quốc sẽ lớn hơn nhiều tác động từ dịch SARS.

Các chuyên gia kinh tế thì lo ngại việc nhiều nhà máy Hàn Quốc đóng cửa tạm thời do dịch virus corona có dấu hiệu lây lan mạnh mẽ sẽ khiến các doanh nghiệp nước ngoài cân nhắc rút chân khỏi nền kinh tế lớn thứ tư Châu Á.

Hyundai Motor Co mới đây buộc phải đình chỉ hoạt động một trong các nhà máy sau khi một công nhân xét nghiệm dương tính với virus corona. LG Display thì khá hơn khi chỉ phải đóng cửa nhà máy đến thứ Ba để phục vụ công tác khử trùng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

Samsung Electronics cũng chung tình trạng gián đoạn sản xuất đến chiều thứ Ba sau khi tuyên bố đóng cửa một nhà máy sản xuất smartphone tại Gumi (gần thành phố Daegu) do một công nhân được xác nhận nhiễm virus corona, theo hãng tin Yonhap. Trước đó, nhà máy này từng ngừng hoạt động 3 ngày vì phát hiện một công nhân khác nhiễm virus corona. 

Các ngân hàng đầu tư dự đoán tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc năm 2020 chắc chắn thấp hơn mức 2,0% hồi năm ngoái. Hồi tuần trước, Ngân hàng Trung Ương Hàn Quốc đã tăng trần chương trình cho vay ưu đãi lên 30.000 tỷ won (25 tỷ USD) trong nỗ lực hỗ trợ các ngành bị thiệt hại nặng nề do dịch virus corona.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục