Kinh tế Mỹ có thể suy thoái nhưng tình hình Trung Quốc còn thảm hại hơn!

14/05/2020 14:53 GMT+7
Kyle Bass, nhà sáng lập quỹ đầu tư phòng hộ Hayman Capital Management, người từng dự đoán chuẩn xác cuộc khủng hoảng tài chính tại Mỹ hồi năm 2008 mới đây tiếp tục dự báo sự giảm tốc kinh tế nghiêm trọng gấp 3 lần giai đoạn 2008-2009.

Kinh tế Mỹ có nguy cơ giảm tốc 10%

Trong năm nay, tôi tin rằng người ta sẽ chứng kiến GDP thực tế của Mỹ giảm 7-10% do hậu quả của cuộc khủng hoảng đại dịch Covid-19 cũng như những nỗ lực cách ly xã hội, ngăn chặn sự lây lan virus của Chính phủ. Mức giảm tốc 10% “sẽ là sự suy thoái kinh tế thực thụ”, theo ông Kyle Bass.

Lần cuối cùng nền kinh tế Mỹ tăng trưởng âm hàng năm là hồi năm 2009, khi GDP tăng trưởng giảm 2,5%. Còn lần gần đây nhất mà GDP Mỹ giảm tốc hơn 10% là hồi năm 1946, khi Thế chiến Ii vừa kết thúc. Trước đó, nền kinh tế Mỹ từng chứng kiến GDP -12,9% vào năm 1932, thời điểm diễn ra cuộc Đại khủng hoảng.

Kinh tế Mỹ có thể suy thoái nhưng tình hình Trung Quốc còn thảm hại hơn! - Ảnh 1.

Tăng trưởng GDP thực của nền kinh tế Mỹ được dự báo giảm 7-10% trong năm 2020

Kyle Bass đánh giá cao hành động của Cục Dự trữ Liên bang FED khi đối phó với cuộc khủng hoảng đại dịch Covid-19, nhưng ông lo ngại chính những biện pháp này sẽ làm gia tăng mạnh mẽ khoảng cách bất bình đẳng thu nhập trong nước.

“Tôi sẽ trao cho FED thang điểm A bởi các quan chức FED đã sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ một cách tuyệt vời.” Kể từ khi đại dịch bùng phát đến nay, FED đã đưa lãi suất cơ bản về 0, giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc tại các ngân hàng và công bố chương trình cứu trợ kinh tế hàng nghìn tỷ đồng, bao gồm mua lại tài sản, nới lỏng định lượng, bơm thanh khoản… Hành động của FED đã đưa thị trường chứng khoán Mỹ phục hồi mạnh mẽ từ mức đáy khi cuộc khủng hoảng Covid-19 bùng phát. Nhưng cũng chính bởi vậy, người giàu sẽ trở nên giàu hơn do các tài sản tăng giá còn người nghèo và tầng lớp trung lưu tiếp tục trở nên nghèo hơn vì phải thuê hoặc mua các tài sản đó.

Trung Quốc còn khốn khó hơn

Theo ông Kyle Bass, bất chấp viễn cảnh kinh tế Mỹ ảm đạm như vậy, sự sụp đổ của nền kinh tế Trung Quốc có thể còn nghiêm trọng hơn nhiều.

Kinh tế Mỹ có thể suy thoái nhưng tình hình Trung Quốc còn thảm hại hơn! - Ảnh 2.

Chính phủ Trung Quốc được cho là chuẩn bị tung thêm các kích thích tài khóa để hỗ trợ nền kinh tế trì trệ sau đại dịch

Ông Bass lập luận rằng khi nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng mạnh mẽ suốt thập kỷ qua, tiền lương nhân công cũng tăng lên tỷ lệ thuận khiến thị trường lao động nước này trở nên giảm sức cạnh tranh tương đối so với các thị trường nhân công rẻ hơn như Việt Nam hay Mexico. Thêm vào đó, gánh nặng nợ quốc gia khổng lồ hơn 310% GDP (tính đến thời điểm cuối năm 2019, trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng đại dịch Covid-19) cũng cản trở phần nào các chính sách kích thích kinh tế khổng lồ từ chính phủ. Tung càng nhiều gói kích thích cứu trợ kinh tế, Bắc Kinh càng phải cõng núi nợ phình to hơn.

Dịch Covid-19 gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế toàn cầu, như Kyle Bass kỳ vọng rằng nó có thể khiến người Mỹ nhận định được sự bất ổn của mối quan hệ Mỹ Trung cũng như rủi ro từ sự phụ thuộc quá mức vào nguồn cung thiết bị y tế, dược phẩm từ Trung Quốc và một số thị trường nước ngoài khác.

Tương tự quan điểm của Tổng thống Donald Trump, chuyên gia kinh tế Kyle Bass cho rằng chính phủ Mỹ nên tăng cường các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp đưa chuỗi cung ứng quan trọng trở về Mỹ, đồng thời không khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp Mỹ đầu tư vào Trung Quốc do những rủi ro lớn như vậy. Trước đó, hôm 13/5, Ủy ban Đầu tư Hưu trí Liên bang FRTIB đã tuyên bố hoãn lại kế hoạch đầu tư 4,5 tỷ USD vào thị trường chứng khoán Trung Quốc theo lời kêu gọi của Tổng thống Trump và Bộ trưởng Lao động Eugene Scalia.

“Chính phủ Mỹ nên tăng cường các động thái hạn chế, bao gồm cấm công ty Trung Quốc huy động vốn từ thị trường Mỹ trừ khi họ tuân thủ đầy đủ luật của thị trường chứng khoán Mỹ, bao gồm công tác kiểm toán chặt chẽ mà nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đã trốn tránh kể từ năm 2013, khi hai chính phủ ký bản ghi nhớ miễn những thủ tục như vậy”.

“Bất kỳ ai đến đây để huy động USD bằng cách bán cổ phiếu hoặc trái phiếu, hãy buộc họ tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt như các công ty Mỹ” - ông Kyle Bass nói thêm.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục