Kinh tế vườn - rừng là lợi thế xây dựng nông thôn mới ở xã Hòa Phú của Đà Nẵng

Trần Hậu Thứ sáu, ngày 24/03/2023 12:03 PM (GMT+7)
Xã Hòa Phú (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) xác định xây dựng nông thôn mới là một quá trình có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Sau khi về đích nông thôn mới năm 2014, địa phương này tiếp tục đầu tư hạ tầng, đồng thời đẩy mạnh phát triển kinh tế vườn - rừng nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.
Bình luận 0

Nông thôn mới ở xã miền núi của TP Đà Nẵng

Ông Nguyễn Văn Bửu – Chủ tịch UBND xã Hòa Phú cho biết: Xác định xây dựng cơ sở hạ tầng khang trang, đồng bộ là "đòn bẩy" giúp địa phương phát triển đi lên, thời gian qua xã Hòa Phú đã đầu tư xây dựng, nâng cấp, quy hoạch cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật cơ bản, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để giao thương hàng hoá, liên kết với các địa phương lân cận, nhằm phát triển toàn diện kinh tế - xã hội.

Đà Nẵng: Vượt khó ấn tượng - xã Hòa Phú “thay da đổi thịt” từng ngày - Ảnh 1.

Nhờ tập trung đầu tư hạ tầng đồng bộ đã giúp cho các thôn, xóm tại xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng khoác lên mình "chiếc áo mới". T.H.

Trong năm 2022, xã đã xây dựng tuyến đường giao thông nội đồng tại thôn Hòa Phước với chiều dài 320m, tuyến kênh mương nội đồng tại thôn Hòa Thọ chiều dài 600m, kênh mương nội đồng An Nhơn với chiều dài 540m, giao thông kiệt hẻm với tổng chiều dài 851m.

Xã Hòa Phú tiếp tục phối hợp thực hiện công tác vận động giải tỏa đền bù dự án khu tái định cư đường vành đai phía Tây, đường dây điện 500kV, dự án mở rộng nhà Gươl thôn Phú Túc. Đồng thời lấy ý kiến cộng đồng dân cư về dự án kè chống sạt lở khẩn cấp hai đoạn sông tại thôn Đông Lâm và thôn Hòa Phước.

Hệ thống cơ sở hạ tầng giáo dục trên địa bàn xã cũng được quan tâm đầu tư, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, duy trì trường học đạt chuẩn quốc gia. Cùng với đó, dịch vụ khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu của người dân được tăng cường, mạng lưới y tế cơ sở từng bước được củng cố và phát triển.

Đà Nẵng: Vượt khó ấn tượng - xã Hòa Phú “thay da đổi thịt” từng ngày - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Bửu - Chủ tịch UBND xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Ảnh: T.H.

Hoà Phú không còn những ngôi nhà tạm bợ, lụp xụp, thay vào đó là những dãy nhà khang trang, kiên cố, mọc lên san sát. Người dân được sử dụng mạng lưới điện an toàn và nguồn nước hợp vệ sinh.

Ông Bửu cho hay, hướng đến thực hiện đề án xã môi trường giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030, xã Hòa Phú duy trì và nâng cao hiệu quả phong trào ngày chủ nhật xanh – sạch – đẹp, nhân rộng các mô hình về bảo vệ môi trường.

Tiếp tục triển khai phân loại rác tại nguồn, tuyên truyền thực hiện đề án giảm chăn nuôi trong khu dân cư có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Trong năm, xã đã ra quân thực hiện phong trào Tết trồng cây tại tuyến đường ĐH5 thôn Hòa Thọ (100 cây sao đen).

Nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa – tinh thần của người dân, địa phương đã triển khai các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị", thực hiện bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống của cộng đồng người dân tộc Cơ Tu.

Đà Nẵng: Vượt khó ấn tượng - xã Hòa Phú “thay da đổi thịt” từng ngày - Ảnh 4.

Trạm y tế xã Hòa Phú được xây dựng mới khang trang. Ảnh: T.H.

Năm 2022, xã có 1.256 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa (tỷ lệ 95,73%), có 8/8 thôn đạt thôn văn hóa. Các công tác chăm lo, giải quyết chế độ cho các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội được thực hiện kịp thời, chu đáo, đúng quy định.

"Nhờ sự đồng thuận cao của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới mà diện mạo xã Hòa Phú ngày càng đổi thay rõ nét. Những con đường đất nắng bụi, mưa bùn trước đây nay đã được bê tông hoá, thảm nhựa sạch sẽ; đường làng, cổng ngõ xanh – sạch – đẹp; khung cảnh làng quê hiện đại nhưng vẫn giữ được nét đẹp thanh bình, gần gũi…", ông Nguyễn Văn Bảo – một người dân ở thôn Đông Lâm phấn khởi nói.

Thu nhập 52 triệu đồng/người/năm

Ông Nguyễn Hải Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Phú cho hay, tham gia xây dựng nông thôn mới, xã Hòa Phú hướng đến mục tiêu chính là nâng cao thu nhập cho người dân và giảm tỷ lệ hộ nghèo, giải quyết được nhiều việc làm cho lao động địa phương. Chú trọng khai thác những tiềm năng, thế mạnh từ rừng và các mô hình kinh tế mới. Đặc biệt là định hướng phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái.

Đà Nẵng: Vượt khó ấn tượng - xã Hòa Phú “thay da đổi thịt” từng ngày - Ảnh 5.

Mô hình nuôi heo rừng lai của anh Lê Văn Hoàng ở xã Hòa Phú thu lãi từ 200-300 triệu đồng/năm. Ảnh: T.H.

Trong năm 2022, xã có 154ha lúa gieo trồng đúng vụ, năng suất trung bình cả năm đạt 60,7 tạ/ha, sản lượng 935 tấn. Mô hình trồng lúa hữu cơ tại cánh đồng thôn An Châu và Hòa Thọ, Đông Lâm và Hòa Phước được người dân duy trì sản xuất. Cùng với đó, các loại cây hoa màu khác cũng phát triển tốt, cho năng suất ổn định, giúp cải thiện thu nhập.

Đà Nẵng: Vượt khó ấn tượng - xã Hòa Phú “thay da đổi thịt” từng ngày - Ảnh 6.

Hòa Phú đã xây dựng được các sản phẩm nông nghiệp đáp ứng nhu cầu của thị trường, đem lại giá trị kinh tế cao cho người dân. Ảnh: T.H.

Đà Nẵng: Phát huy lợi thế kinh tế vườn - rừng, Hòa Phú "khoác áo mới" - Ảnh 7.

Với lợi thế vườn đồi, xã Hòa Phú khuyến khích người dân cải tạo vườn tạp, phát triển mô hình nuôi gà đồi, heo đen, dê. Hướng dẫn chăn nuôi ứng dụng công nghệ xử lý đệm lót sinh học, hầm biogas nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường.

Vận động chuyển đổi cây trồng phù hợp thổ nhưỡng, nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả như trồng bưởi da xanh, chuối thanh tiêu, các loại cây ăn quả với diện tích khoảng 2ha. Duy trì nuôi trồng thủy sản với diện tích 2,2ha, sản lượng khai thác trung bình đạt 30 tấn/ha.

Xã Hòa Phú có diện tích rừng khai thác và trồng mới trong năm là 260ha, năng suất trung bình đạt 90 tấn/ha, sản lượng thu hoạch 23.400 tấn. Tiếp tục duy trì và phát triển mô hình ươm keo giống tại thôn Hòa Hải và An Châu, sản lượng trung bình đạt 13 triệu cây/năm.

Đà Nẵng: Vượt khó ấn tượng - xã Hòa Phú “thay da đổi thịt” từng ngày - Ảnh 7.

Mô hình trồng cây ăn quả, kết hợp du lịch sinh thái là hướng đi mới trong phát triển kinh tế tại Hòa Phú. Ảnh: T.H.

Bên cạnh phát triển rừng sản xuất, xã vận động nhân dân trồng rừng gỗ lớn, trồng cây dược liệu dưới tán rừng. Địa phương phối hợp với Kiểm lâm để duy trì tuần tra quản lý bảo vệ rừng, ngăn chặn nạn khai thác, tàng trữ, vận chuyển gỗ trái phép, phát lấn chiếm rừng ở các Tiểu khu trên địa bàn xã, tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về phòng cháy chữa cháy rừng.

Sau khi tình hình dịch Covid-19 dần ổn định, các khu du lịch trên địa bàn xã Hòa Phú hoạt động trở lại, thu hút đông đảo khách du lịch. Hoạt động dịch vụ phục vụ du lịch cũng vì thế được khởi sắc, tạo thêm việc làm cho người dân địa phương.

Các doanh nghiệp, cá nhân được chính quyền xã tạo điều kiện để mở rộng quy mô sản xuất. Đặc biệt là khuyến khích đầu tư mô hình phát triển nông, lâm, thủy sản kết hợp khai thác du lịch, dịch vụ dọc tuyến đường quốc lộ 14G, khu vực trung tâm xã, thôn Phú Túc.

Công tác giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm được xã Hòa Phú quan tâm thực hiện. Trong năm 2022, xã đã giải quyết việc làm cho 116 lao động, giảm 30 hộ nghèo, phối hợp đưa 13 lao động nông nghiệp sang làm việc có thời hạn tại Hàn Quốc, hỗ trợ vốn vay cho 210 đối tượng với kinh phí 8,623 tỷ đồng.

Đà Nẵng: Vượt khó ấn tượng - xã Hòa Phú “thay da đổi thịt” từng ngày - Ảnh 8.

Các điểm du lịch nổi tiếng như Núi Thần Tài, Khu du lịch sinh thái Lái Thiêu, Suối Hoa.... đã giúp Hòa Phú phát triển mạnh về du lịch. Ảnh: T.H.

Với sự nỗ lực phát triển kinh tế về mọi mặt, năm 2022, xã Hòa Phú có tổng giá trị sản xuất ước đạt 272,01 tỷ đồng (đạt 101,12% so với nghị quyết HĐND xã đề ra). Trong đó, ngành nông-lâm-thuỷ sản ước đạt 198,07 tỷ đồng, tiểu thủ công nghiệp là 16,03 tỷ đồng, thương mại dịch vụ 57,91 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 52 triệu đồng/năm, đạt 108,33% so với kế hoạch.

Ông Cường chia sẻ thêm: "Năm 2022, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng của dịch Covid-19, thiên tai thất thường, nhưng với sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của các cấp ban, ngành, các Hội đoàn thể cùng sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, xã Hòa Phú đã đạt được một số kết quả tích cực. Qua đó nâng chất các tiêu chí và phấn đấu hoàn thành 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao theo đúng lộ trình".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem