Kon Tum: Hàng chục hộ dân phải di dời 3 lần đến nơi ở mới vì sạt lở

Trần Hiền Thứ năm, ngày 02/09/2021 13:18 PM (GMT+7)
Hàng chục hộ dân tại thôn Tu Thó (xã Tê Xăng, Tu Mơ Rông, Kon Tum) đã phải dời làng 3 lần vì mưa bão, sạt lở. Hiện 72 hộ đã chuyển sang khu tái định cư mới, nhưng nhiều hộ vẫn chưa thể đến nơi ở mới vì gặp khó khăn trong việc dựng nhà.
Bình luận 0

Trước đó, trong đợt bão lũ năm 2004 nhiều căn nhà trong thôn Tu Thó bị sập. Theo người dân kể lại, ngay trong đêm nước từ khe núi đổ về khiến cả làng phải chạy lên nhà cộng đồng trú. Sau đó, chính quyền đã tiến hành di dời dân xuống khu vực tái định cư mới cách làng cũ gần 1 km.

Bình yên chưa lâu, năm 2009 trận bão lũ tiếp tục đưa thôn Tú Thó vào thế nguy hiểm khi trên đầu là những quả "bom đất" có thể sạt lở bất cứ lúc nào. Lúc này, UBND huyện Tu Mơ Rông đã khẩn trương xây dựng đề án và dựng hàng chục căn nhà bê tông kiên cố ở khu tái định cư mới để di dời những hộ dân nằm trong khu vực sạt lở.

Kon Tum: Hàng chục hộ dân phải di dời 3 lần đến nơi ở mới vì sạt lở - Ảnh 1.

Khu tái định cư trước đó đã bị hư hỏng do sạt lỡ, nên chính quyền đã đưa người dân đến khu tái định cư mới (Ảnh T.H)

10 năm sau, khi người dân ở khu tái định cư mới đang dần trở lại với cuộc sống bình thường thì tiếp tục xảy ra lũ lớn khiến cho các dãy nhà tái định cư bị hư hại. Chỉ sau một trận mưa nhiều căn nhà xuất hiện từng lỗ hổng lớn do sụp lún ở giữa nền nhà.

Năm 2019, một lần nữa chính quyền xã đã phải di tán những hộ dân đến nơi an toàn. Sau trận mưa lũ trên, UBND huyện Tu Mơ Rông cùng có tờ trình về việc đưa thôn Tu Thó di dời đến nơi ở an toàn hơn. Cuối năm 2019, UBND tỉnh Kon Tum đã xây dựng dự án tái định cư cho các hộ dân tại 3 xã Tê Xăng, Tu Mơ Rông và xã Đăk Rơ Ông với tổng mức đầu tư gần 70 tỷ đồng.

Kon Tum: Hàng chục hộ dân phải di dời 3 lần đến nơi ở mới vì sạt lở - Ảnh 2.

Hiện 72 hộ đã chuyển sang khu tái định cư mới, an cư lập nghiệp (Ảnh T.H)

Ông Võ Trung Mạnh - Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông cho biết: "Để tìm được một diện tích đất lớn và bằng phẳng để xây dựng khu tái định cư thôn Tu Thó là điều rất khó. Qua nhiều lần khảo sát, chúng tôi cũng tìm được một vị trí và đã xây dựng hệ thống điện, đường, trường…tại khu tái định cư mới. Để tránh việc sạt lỡ do mưa lũ, UBND huyện đã chỉ đạo đơn vị thi công phải gia cố phần nền, móng ở những khu vực có khả năng sạt lở nhằm đảm bảo sự an toàn của bà con".

Cụ thể, tại thôn Tu Thó (xã Tê Xăng), UBND huyện Tu Mơ Rông đã tiến hành di dời cho 139 hộ (với diện tích mỗi hộ 800m2) với tổng mức đồng tư 29 tỷ đồng. Đồng thời, chính quyền cũng hỗ trợ xây dựng hệ thống nước sinh hoạt, nhà rông văn hóa; trường mầm non thôn; điện sinh hoạt; đường giao thông nội bộ, đường đi khu sản xuất và tiến hành sửa chữa các tuyến đường hư hỏng.

Kon Tum: Hàng chục hộ dân phải di dời 3 lần đến nơi ở mới vì sạt lở - Ảnh 3.

Kon Tum: Hàng chục hộ dân phải di dời 3 lần đến nơi ở mới vì sạt lở - Ảnh 4.

Sau khi di dời người dân đến khu tái định cư mới, chính quyền đã xây dựng điện, đường, trường, trạm đầy đủ cho người dân thôn Tu Thó (Ảnh T.H)

Dự án tái định cư đã hỗ trợ 20 triệu/người nhằm giúp bà con có chi phí di dời nhà đến nơi ở mới và 5 triệu để mua nhu yếu phẩm. Đến nay các hạng mục đã được xây dựng hoàn thành và có 72 hộ đã chuyển sang khu tái định cư mới.

Kon Tum: Hàng chục hộ dân phải di dời 3 lần đến nơi ở mới vì sạt lở - Ảnh 5.

Sau những nguy hiểm rình rập, người dân thôn Tu Thó đã có được nơi ở mới, ổn định cuộc sống (Ảnh T.H)

"Người dân mong muốn di chuyển đến khu tái định cư mới để đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ này. Tuy nhiên vì điều kiện kinh tế khó khăn nên vẫn còn nhiều hộ chưa tiến hành di dời. Bà con cũng mong chính quyền có thể tìm được vị trí an toàn để bà con được ổn định làm ăn", anh A Dai - Trưởng thôn Tu Thó mong muốn.

Kon Tum: Hàng chục hộ dân phải di dời 3 lần đến nơi ở mới vì sạt lở - Ảnh 6.

Tuy nhiên, hiện nay nhiều hộ dân thôn Tu Thó vẫn chưa thể đến khu tái định do còn khó khăn trong việc dựng nhà (Ảnh T.H)

Chủ tịch UBND xã Tê Xăng – ông A Đê cho biết: "Trải qua trận lũ năm 2019, chính quyền xã rất lo lắng trước sự an toàn của những người dân. Ngay sau khi huyện chọn được vị trí an toàn , UBND xã Xê Xăng đã khẩn trương vận động người dân đến nơi ở mới. Tuy nhiên, nhiều hộ trên địa bàn vẫn chưa thể đến khu tái định do còn khó khăn trong việc dựng nhà. Hiện xã đang phấn đấu hết năm 2021 sẽ giúp người dân di dời hết đến khu tái định cư mới, để an cư, lập nghiệp".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem