Kỳ lạ loài cây hơn 500 năm tuổi với dáng đứng “bàn tay vái thiên”

Thứ sáu, ngày 02/04/2021 14:00 PM (GMT+7)
Nằm trong khuôn viên đền Minh Lương (Tỉnh Tuyên Quang), cây thiên tuế độc nhất vô nhị với dáng đứng “bàn tay vái thiên” có tuổi đời khoảng hơn 500 năm.
Cây thiên tuế hơn 500 năm tuổi với dáng đứng “bàn tay vái thiên” - Ảnh 1.

Cây thiên tuế độc nhất vô nhị này nằm trong khuôn viên đền Minh Lương (Cô bé Minh Lương) thuộc xã Lang Quán, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Đây là cây cổ thụ đầu tiên của của tỉnh Tuyên Quang; đồng thời là một trong những cây thiên tuế lâu năm nhất được phát hiện tại Việt Nam.

Cây thiên tuế hơn 500 năm tuổi với dáng đứng “bàn tay vái thiên” - Ảnh 2.

Cây thiên tuế cổ thụ này được các cấp chính quyền, đoàn thể và nhân dân địa phương tổ chức Lễ công nhận và gắn bia Cây Di sản Việt Nam vào ngày 31/3/2013.

Cây thiên tuế hơn 500 năm tuổi với dáng đứng “bàn tay vái thiên” - Ảnh 3.

Điều đặc biệt là cây cái mọc lên 8 nhánh và có nhánh phụ trông giống hệt “bàn tay vái thiên”.

Cây thiên tuế hơn 500 năm tuổi với dáng đứng “bàn tay vái thiên” - Ảnh 4.

Ông Đinh Quốc Triệu, Tổ trưởng quản lý đền Minh Lương cho biết: “Cây thiên tuế này đã được xác định tuổi đời qua các công trình nghiên cứu khoa học và ước tính khoảng hơn 500 năm tuổi”.

Cây thiên tuế hơn 500 năm tuổi với dáng đứng “bàn tay vái thiên” - Ảnh 5.

Trong dân gian thường có câu: “Cây thiên tuế sáu mươi năm ra hoa một lần” đã cho thấy phần nào sự khó gặp của loại cây cảnh này. Trên ảnh là hoa của cây thiên tuế hơn 500 năm tuổi độc nhất vô nhị này.

Cây thiên tuế hơn 500 năm tuổi với dáng đứng “bàn tay vái thiên” - Ảnh 6.

Cây thiên tuế thu hút đông đảo du khách tới tham quan, chụp ảnh mỗi khi đi lễ tại đền Minh Lương.

Cây thiên tuế hơn 500 năm tuổi với dáng đứng “bàn tay vái thiên” - Ảnh 7.

Chị Nguyễn Thị Mai (Tỉnh Tuyên Quang) chia sẻ, cây thiên tuế độc nhất vô nhị này nằm trong khuôn viên đền Minh Lương linh thiêng nên dân làng không ai dám dựng nhà cửa xung quanh khu vực này. Hầu hết những người hành lễ tại đây đều phải choáng ngợp trước vẻ đẹp hơn 500 năm tuổi của cây thiên tuế cổ thụ này.

Cây thiên tuế hơn 500 năm tuổi với dáng đứng “bàn tay vái thiên” - Ảnh 8.

Phân thân trên đỉnh cây xù xì thể hiện sức sống bất khuất, trường tồn theo thời gian.

Cây thiên tuế hơn 500 năm tuổi với dáng đứng “bàn tay vái thiên” - Ảnh 9.

Phân thân giữa lại rêu phong, cổ kính.

Cây thiên tuế hơn 500 năm tuổi với dáng đứng “bàn tay vái thiên” - Ảnh 10.

Cây thiên tuế này là minh chứng rõ nét, mang đậm dấu ấn lịch sử; đồng thời cũng là thông điệp nhắc nhở con cháu và các khách thập phương đến cầu lễ biết giữ gìn những báu vật mà các bậc tiền nhân đã để lại, ông Đinh Quốc Triệu, Tổ trưởng quản lý đền Minh Lương bày tỏ.

Đền Minh Lương (đền Cô bé Minh Lương) nằm ở địa phận xã Lăng Quán, huyện Yên Sơn, cách thành phố Tuyên Quang khoảng 11 km theo đường Tuyên Quang - Hà Giang. Đền toạ lạc trên một quả đồi, ba phía được bao bọc bởi suối Lịch và suối Cơi. Theo truyện kể lại rằng Minh Lương là con gái của hai vợ chồng người Mường và người Dao. Ngày kia, ông bà xuống sông xúc tép được hai quả trứng, sau trứng nở ra hai con rắn. Cô bé Minh Lương và hai con rắn cùng lớn lên bên nhau, tuy nhiên sau này cô bé lại bị hai con rắn quấn chết. Điều kỳ lạ là nơi đặt xác cô bé đất cứ ùn lên thành mộ. Dân làng thấy điều linh thiêng nên lập miếu thờ. Cô Minh Lương đã hiển linh giúp vua đánh giặc và chữa bệnh cho dân. Lễ chính của đền Minh Lương vào các ngày (âm lịch) 10/1, 4/1, 24/6, 10/12.

Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem