Kỳ lạ những cơ quan Nhà nước toàn là sếp

Lưu Nguyễn (T/H) Thứ năm, ngày 02/11/2017 00:25 AM (GMT+7)
Một số cơ quan nhà nước có số lượng người lãnh đạo “áp đảo” so với nhân viên.
Bình luận 0

Vừa qua, Quốc hội dành trọn ngày làm việc để thảo luận chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước (ngày 30/10).

Nhiều đại biểu Quốc hội đánh giá tổ chức bộ máy hành chính nhà nước hiện nay, cồng kềnh, chồng chéo, nhiều cơ quan sếp nhiều hơn nhân viên.

Trả lời báo chí, ĐBQH Lê Thanh Vân, ủy viên thường trực UB Tài chính Ngân sách của QHnhận xét: “Sếp nhiều hơn lính sẽ làm cho bộ máy nặng và quan liêu. Lãnh đạo khi ngồi vào ghế thường không làm việc cụ thể mà chỉ chỉ tay 5 ngón, không có người làm chỉ có người giao việc”

Cùng điểm lại những cơ quan có sếp nhiều hơn nhân viên gây xôn xao dư luận trong thời gian qua.

Cục “3 sếp lãnh đạo 1 nhân viên”

Cuối tháng 9 vừa qua, thông tin báo chí cho hay, Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường (Tổng cục Môi trường) có 26 người nhưng chỉ có 4 chuyên viên. Trong đó, có những phòng 4 người thì có đến 3 người làm lãnh đạo, 1 chuyên viên. Đặc biệt, có những phòng 3-4 người thì tất cả đều làm lãnh đạo.

Sáng 29/9, Tổng cục Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản chính thức lên tiếng về vụ việc.

img

Nhiều phòng thuộc Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường có tài 3-4 lãnh đạo nhưng chỉ có 1 nhân viên hoặc không có nhân viên. Ảnh chụp màn hình.

Theo đó, Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường là đơn vị được thành lập từ việc điều chuyển, sắp xếp lại tổ chức và nhân sự từ Thanh tra Tổng cục Môi trường năm 2014. Cơ cấu tổ chức của Cục gồm có Văn phòng Cục và 4 phòng chuyên môn.

Tổng số công chức và hợp đồng lao động của Cục là 25 người, trong đó có 3 lãnh đạo Cục, 13 lãnh đạo cấp Phòng, 6 chuyên viên và 3 hợp đồng lao động. Việc bố trí cán bộ là phù hợp với thực tế và quy định tại thời điểm đó.

 Tuy nhiên quá trình sắp xếp tổ chức, bộ máy của Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường, đã có một số cán bộ chuyển công tác dẫn đến tình trạng “thừa cán bộ” ở Cục này.

Sở Nội vụ Hà Nội có tới 8 giám đốc

Tháng 6/2017, dư luận xôn xao về việc Sở Nội vụ Hà Nội có số lượng Phó giám đốc Sở lên đến 8 người.

img

Sở Nội vụ Hà Nội có tới 8 Phó giám đốc 

Trả lời báo chí về số lượng 8 phó giám đốc của Sở Nội vụ, bà Nguyễn Thị Liễu, Chánh văn phòng Sở cho biết, trước đây cơ quan có số phó giám đốc đúng quy định. Tuy nhiên, sau đại hội Đảng bộ các cấp vào cuối năm 2015, một số trường hợp quá tuổi tái cử, sắp nghỉ hưu được thành phố bố trí luân chuyển về công tác tại Sở.

Ông Trần Huy Sáng, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội cho biết, trong số 8 Phó Giám đốc này, có 5 Phó Giám đốc sắp nghỉ hưu. Sở sẽ còn lại 3 giám đốc theo đúng quy định.

Sở có 22 sếp, 15 nhân viên

Đó là trường hợp Sở LĐ – TB & XH Cần Thơ, thông tin này được đưa ra tại buổi làm việc ngày 30-3/2017 giữa đoàn giám sát của Quốc hội với UBND TP Cần Thơ về việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016.

Bà Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, đặt vấn đề về số lượng lãnh đạo cấp phòng nhiều hơn nhân viên như Sở LĐ-TB&XH có 22 trưởng, phó phòng/15 chuyên viên. Một số sở khác số lãnh đạo cũng khá nhiều như Sở Y tế có 17 trưởng, phó phòng/18 chuyên viên, Sở Tư pháp có 19 trưởng, phó phòng/24 chuyên viên…

Sở LĐ-TB&XH - đơn vị có đến 22 trưởng, phó phòng/15 chuyên viên không có đại diện giải trình tại buổi làm việc với đoàn giám sát của Quốc hội.

Sở có 44/46 người làm lãnh đạo

Tháng 10/2016, trường hợp của Sở LĐ – TB&XH Hải Dương có 46 người thì có đến 44 người làm lãnh đạo thu hút sự quan tâm của dư luận.

img

Sở LĐ-TB&XH có 44/46 người làm lãnh đạo

Báo cáo trước Quốc hội chiều 16/11/2016, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ đã tiến hành thanh tra công vụ Sở Lao động, thương binh và xã hội tỉnh Hải Dương.

Qua thanh tra nhận thấy cơ quan này có 46 biên chế, trong đó có 44 cán bộ lãnh đạo từ cấp phó phòng trở lên, "sự thật đúng như báo chí đã nêu”.

Trên cơ sở đối chiếu quy định hiện hành, Sở Lao động Hải Dương thừa 8 nhân sự cấp phó phòng. Sau khi các cơ quan chức năng vào làm việc, có một trường hợp chuyển công tác về vị trí cũ và 7 người xin rút, không tiếp tục nhiệm vụ phó phòng.

Sở Nông nghiệp Thanh Hóa có 8 phó giám đốc

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa có tới 8 phó giám đốc, trong khi quy định của Chính phủ là lãnh đạo các sở ngành cấp tỉnh, thành không được quá 3 cấp phó.

Một trong những lý do được người có thẩm quyền ở địa phương này đưa ra là việc bổ nhiệm thêm cấp phó xuất phát từ nhu cầu thực tế công việc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo UBND tỉnh Thanh Hóa rút kinh nghiệm và sắp xếp, bố trí nhân sự Phó giám đốc Sở bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Ngày 29/3/2017, giải trình với đoàn giám sát Quốc hội Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn nhìn nhận tỉnh sai khi để có 8 phó giám đốc. Tuy nhiên, ông Tuấn cũng nhấn mạnh, theo quy định cũng có thể nhiều tỉnh khác cũng sai như Thanh Hóa.

Sở có 44 lãnh đạo: Tất cả đều bổ nhiệm 'đúng quy trình'

“Các trường hợp được bổ nhiệm đều được thực hiện trên cơ sở đánh giá cán bộ và thực hiện theo quy trình bổ nhiệm”,...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem