Kỷ lục bầu cử Mỹ 2020: Hơn 90 triệu người bỏ phiếu sớm, Trump-Biden tung chiêu cuối cùng

Tuấn Anh Thứ hai, ngày 02/11/2020 08:36 AM (GMT+7)
Một con số kỉ lục 90 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử tổng thống, theo dữ liệu cập nhật ngày thứ Bảy, trong khi Tổng thống Donald Trump và đối thủ Đảng Dân chủ Joe Biden vận động trên toàn quốc để cố gắng xoay chuyển số ít cử tri chưa quyết định còn lại.
Bình luận 0
Kỷ lục bầu cử Mỹ 2020: Hơn 90 triệu người bỏ phiếu sớm, Trump-Biden tung chiêu cuối cùng - Ảnh 1.

Cả hai ứng cử viên Donald Trump và Joe Biden đang chạy đua nước rút.

Kết quả khảo sát do hãng Susquehanna Polling thực hiện cho thấy đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump của đảng Cộng hòa và ứng cử viên Joe Biden của đảng Dân chủ đang duy trì khoảng cách sát nút tại nhiều bang chiến địa.

Cuộc khảo sát được tiến hành theo hình thức gọi điện thoại đối với khoảng 400 cử tri từ ngày 29/10-1/11 tại Florida cho thấy Tổng thống Trump nhận được 47% sự ủng hộ, trong khi con số này của ông Biden là 46%. Có khoảng 5% cử tri được hỏi chưa quyết định hoặc từ chối trả lời.

Hai vấn đề hàng đầu đối với cử tri trong cuộc thăm dò tại Florida vẫn là việc làm, kinh tế và cách thức chính quyền Mỹ ứng phó đại dịch COVID-19.

Trong khi đó, số cử tri bỏ phiếu sớm tăng cao, khoảng 65% tổng số cử tri đi bầu trong năm 2016, cho thấy sự quan tâm cực kì lớn đối với cuộc bầu cử, với chỉ vài ngày vận động tranh cử còn lại. Những lo ngại về việc phơi nhiễm virus corona tại các địa điểm bỏ phiếu đông đúc trong Ngày Bầu cử thứ Ba tuần sau cũng đã thúc đẩy số người bỏ phiếu qua thư hoặc tại các điểm bỏ phiếu trực tiếp sớm tăng cao.

Hiện nay ở một số bang của Mỹ, đảng Cộng hòa lo ngại cách thức bỏ phiếu đa dạng có thể ảnh hưởng tới số phiếu đại cử tri (số phiếu quyết định ứng cử viên nào trở thành tổng thống). Trong khi đó, một số bang khác gặp khó khăn trong việc xác minh căn cước công dân để đảm bảo người đi bầu đúng là người có quyền bỏ phiếu.

Trong hai ngày cuối cùng trước khi bước vào Ngày Bầu cử chính thức, Tổng thống Trump sẽ tiến hành 10 cuộc vận động tranh cử trong khi ứng cử viên Biden tập trung vào bang chiến địa Pennsylvania

Ông Biden chỉ trích ông Trump thiếu chiến lược kiểm soát đại dịch, tìm cách bãi bỏ luật chăm sóc y tế Obamacare và phớt lờ thông tin khoa học về biến đổi khí hậu.

Một con số kỷ lục khác của cuộc bầu cử Mỹ 2020 theo như dự đoán của Trung tâm Phản ứng chính trị Mỹ (CRP), chiến dịch tranh cử của ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden và Tổng thống Donald Trump  có chi phí lên tới khoảng 6,6 tỷ USD.

CRP vừa công bố báo cáo cho thấy tổng chi tiêu cho cuộc bầu cử năm nay ở Mỹ sẽ đạt gần 14 tỷ USD, vượt xa số tiền đã được chi trong hai kỳ bầu cử trước cộng lại.

Theo ước tính từ CRP, chiến dịch tranh cử của ứng viên đảng Dân chủ Biden và Tổng thống Donald Trump được dự đoán có chi phí lên tới khoảng 6,6 tỷ USD, trong khi các khoản tiền đổ vào cuộc đua giành ghế trong Quốc hội sẽ lên tới 7,2 tỷ USD.

Các đảng viên Dân chủ là những người chi tiêu nhiều nhất, ở mức 6,9 tỷ USD so với con số 3,8 tỷ USD của các ứng cử viên và nhóm đảng Cộng hòa.

Thăm dò ý kiến

Bạn nghĩ ai sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem