Lạ: Cảnh người Hà Nội trồng rau sạch vào ô đất ven đường để chống đổ trộm phế thải

Thứ sáu, ngày 14/05/2021 15:00 PM (GMT+7)
Những vườn rau xanh mướt mọc lên từ những ô đất trống xung quanh khu chung cư Nam Trung Yên (Cầu Giấy) đã được người dân tận dụng để trồng rau sạch ăn hàng ngày và chống đổ trộm phế thải.
Người Hà Nội trồng rau sạch vào những ô đất trống ven đường để chống đổ trộm phế thải - Ảnh 1.

Vườn rau đặc biệt này nằm ngay dưới khu chung cư Nam Trung Yên (quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Người Hà Nội trồng rau sạch vào những ô đất trống ven đường để chống đổ trộm phế thải - Ảnh 2.

Theo tìm hiểu, một số cư dân sinh sống tại khu chung cư Nam Trung Yên đã thành lập một tổ “trồng rau sạch”. Hàng ngày, những người dân sinh sống tại đây đều cùng nhau canh tác, chăm bón và bảo vệ.

Người Hà Nội trồng rau sạch vào những ô đất trống ven đường để chống đổ trộm phế thải - Ảnh 3.

Những loại rau được trồng tại đây chủ yếu là rau muống, rau lang, rau dền, mùng tơi...

Người Hà Nội trồng rau sạch vào những ô đất trống ven đường để chống đổ trộm phế thải - Ảnh 4.

Để tận dụng các loại phế thải bỏ đi, rau còn được trồng cả trong thùng xốp.

Người Hà Nội trồng rau sạch vào những ô đất trống ven đường để chống đổ trộm phế thải - Ảnh 5.

Đến thời điểm thu hoạch, rau có thể được phân chia cho những hộ dân cùng sinh sống tại chung cư Nam Trung Yên.

Người Hà Nội trồng rau sạch vào những ô đất trống ven đường để chống đổ trộm phế thải - Ảnh 6.

Bà Trần Thị Nguyên (CT2, chung cư Nam Trung Yên) chia sẻ: “Mỗi ngày, tổ trồng rau sạch chúng tôi cùng nhau canh tác, chăm bón vườn rau. Vừa có rau sạch ăn, vừa đẩy lùi được tình trạng đổ trộm phế thải”.

Người Hà Nội trồng rau sạch vào những ô đất trống ven đường để chống đổ trộm phế thải - Ảnh 7.

Bất kể là ở vỉa hè hay bồn hoa xung quanh khu chung cư, chỉ cần có khoảng đất trống, người dân sẽ tận dụng để trồng rau sạch.

Người Hà Nội trồng rau sạch vào những ô đất trống ven đường để chống đổ trộm phế thải - Ảnh 8.

Một diện tích chưa được cải tạo để canh tác, vẫn còn tồn tại những phế thải đổ trộm.

Người Hà Nội trồng rau sạch vào những ô đất trống ven đường để chống đổ trộm phế thải - Ảnh 9.

Người dân còn tận dụng cả phế thải đổ trộm để xếp thành những lối đi xung quanh vườn rau.

Người Hà Nội trồng rau sạch vào những ô đất trống ven đường để chống đổ trộm phế thải - Ảnh 10.

Những ô đất xây sẵn ven đường bỏ trống gần đó cũng được người dân tận dụng để trồng rau sạch ăn.

Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem