Lạ kỳ vùng đất ở Triều Tiên có nhiều ...gián điệp nhất

Tuấn Anh (theo DailyNK) Thứ hai, ngày 19/07/2021 10:58 AM (GMT+7)
Sinuiju – vùng đất giáp biên giới giữa Triều Tiên và Trung Quốc đang được cho là nơi có đông gián điệp nhất, đến nỗi chính quyền nơi đây đang thay đổi chiến thuật trong trong việc cố gắng để người dân cai nghiện điện thoại di động.
Bình luận 0
Lạ kỳ vùng đất ở Triều Tiên có nhiều ...gián điệp nhất - Ảnh 1.

Một trạm kiểm soát tuần tra biên giới ở huyện Pungso, tỉnh Yanggang. Bức ảnh này được chụp vào tháng 2/2019. Ảnh: Daily NK

Các quan chức chống gián điệp trong thành phố được cho là đã nhấn mạnh với những người tham dự buổi thuyết trình rằng "có rất nhiều gián điệp ở đất nước Triều Tiên. Vùng biên giới là vùng có nhiều gián điệp nhất".

Chính quyền  Sinuiju đang đánh dấu "Tháng đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc Mỹ" từ ngày 25 tháng 6 - 27 tháng 7 bằng cách lên án việc sử dụng điện thoại di động do Trung Quốc sản xuất.  

Trên thực tế, chính quyền Triều Tiên ở Sinuiju đã buộc nhân viên của các nhà máy và doanh nghiệp địa phương đến thăm "Triển lãm chống gián điệp" của thành phố kể từ ngày 15/6, theo một nguồn tin ở North Pyongan.

Các chuyến thăm triển lãm được tiếp nối bằng các chuyến đi đến Cục chống gián điệp thuộc chi nhánh của Bộ An ninh Nhà nước, nơi các quan chức giảng cho những người tham gia về "tệ nạn" của việc sử dụng điện thoại di động Trung Quốc.

Các quan chức chống gián điệp nói với những người tham dự rằng họ nên quay lại nếu họ đang mang theo điện thoại di động do Trung Quốc sản xuất, đồng thời hứa rằng họ sẽ nhận được sự tha thứ nêu chủ động khai báo và từ bỏ điện thoại di động.

 "Có nghĩa là, các nhà chức trách đang đánh đồng việc sở hữu điện thoại di động với hành vi gián điệp và nếu chủ sở hữu giấu chúng, điều đó có nghĩa là họ đang "tham gia vào các âm mưu chống lại Triều Tiên", báo DailyNK cho hay.

Từ lâu, Triều Tiên đã cố gắng trấn áp việc sử dụng điện thoại di động của Trung Quốc ở khu vực biên giới Trung Quốc-Triều Tiên như một phần trong nỗ lực ngăn chặn thông tin từ nước ngoài đổ vào và ngăn chặn tình trạng đào tẩu sang Trung Quốc.

Năm 2015, Triều Tiên đã coi những người thực hiện "liên lạc quốc tế bất hợp pháp" là phạm tội, đặt cơ sở theo luật định để trừng phạt những người nói chuyện điện thoại với thế giới bên ngoài. Bất cứ ai phạm tội này đều phải đối mặt với một năm tù lao động hoặc lên đến năm năm lao động kỷ luật.

Tuy nhiên, các bài giảng ở Sinuiju tập trung nhiều hơn vào những lời dụ dỗ hơn là đe dọa. Ý chính là: "Nếu bạn có một chiếc điện thoại di động Trung Quốc, bạn có thể bị ảnh hưởng bởi kẻ thù và cuối cùng trở thành kẻ thù của cuộc cách mạng. Nhưng vẫn chưa muộn, vì vậy hãy loại bỏ điện thoại di động của bạn ".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem