La liệt trái cây Mỹ, tôm hùm Alaska, "siêu" thực phẩm chế biến sẵn tại ngày hội "Mỹ vị Hoa Kỳ"

Minh Huệ Thứ năm, ngày 15/09/2022 14:31 PM (GMT+7)
Sáng 15/9, đông đảo người tiêu dùng Hà Nội có mặt tại Trung tâm MM Mega Market Thăng Long tham dự ngày hội "Mỹ vị Hoa Kỳ". Ai cũng bày tỏ sự thích thú, háo hức khi MM Mega Market bày bán tràn ngập các loại trái cây, thủy hải sản, các loại "siêu" thực phẩm được nhập khẩu từ Mỹ.
Bình luận 0

La liệt trái cây Mỹ, tôm hùm Alaska tại ngày hội "Mỹ vị Hoa Kỳ"

Sáng 15/9, tại Hà Nội và TP.HCM, MM Mega Market (MM) hợp tác cùng Phòng Nông nghiệp đối ngoại thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA/FAS) tổ chức khai mạc chương trình "Khám phá Mỹ vị Hoa Kỳ", tại 2 Trung tâm MM Thăng Long và MM An Phú. 

La liệt trái cây Mỹ, tôm hùm Alaska, "siêu" thực phẩm chế biến sẵn tại ngày hội "Mỹ vị Hoa Kỳ" - Ảnh 1.

Ông Ralph Bean - Tham tán Nông nghiệp Đại Sứ quán Hoa Kỳ thăm các gian hàng tại MM Mega Market. Ảnh: Minh Huệ

Sự kiện này nằm trong chiến dịch quảng bá nông sản Mỹ được thiết kế riêng dành cho thị trường Việt Nam có tên "United Tastes - Mỹ vị Hoa Kỳ", được Bộ Nông nghiệp Mỹ giới thiệu vào năm 2021. Chương trình nhằm quảng bá thực phẩm và đồ uống của Hoa Kỳ, cũng như kết nối, truyền tải thông tin và khơi nguồn cảm hứng về văn hóa ẩm thực tinh tế, độc đáo của xứ sở cờ hoa đến người tiêu dùng Việt Nam.

La liệt trái cây Mỹ, tôm hùm Alaska, "siêu" thực phẩm chế biến sẵn tại ngày hội "Mỹ vị Hoa Kỳ" - Ảnh 2.

Đầu bếp của MM Mega Market giới thiệu cho các khách hàng về công thức chế biến một số món ăn, với nguyên liệu nhập khẩu từ Mỹ. Ảnh: Minh Huệ

Ông Bruno Jousselin - Tổng Giám đốc điều hành MM Mega Market cho biết, tuần lễ "Khám phá Mỹ vị Hoa Kỳ" sẽ giới thiệu hơn 140 mặt hàng thực phẩm, thuộc các nhóm hàng rau củ, trái cây, thịt bò, thịt gà, hải sản, đồ hộp, các loại sốt, rượu và đồ uống không cồn đến từ các thương hiệu lớn của Mỹ. Ban tổ chức sẽ có nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn như dùng thử sản phẩm, nhận quà tặng từ các hãng như Pepsi, Coca Cola, Bristol, Budweiser, Heinz, Kellogg... 

MM cũng mong muốn phục vụ các gia đình Mỹ sinh sống tại Việt Nam được thưởng thức những hương vị quen thuộc như đang sinh sống tại quê nhà.

La liệt trái cây Mỹ, tôm hùm Alaska, "siêu" thực phẩm chế biến sẵn tại ngày hội "Mỹ vị Hoa Kỳ" - Ảnh 3.

Ông Bruno Jousselin - Tổng Giám đốc điều hành MM Mega Market giới thiệu về các mặt hàng trái cây nhập khẩu từ Mỹ với ông Ralph Bean - Tham tán Nông nghiệp Đại Sứ quán Hoa Kỳ. Ảnh: Minh Huệ

Ông Bruno cho biết, khi khách hàng mua sắm tại MM Mega Market vào dịp cuối tuần, khách hàng còn được chiêm ngưỡng tài nghệ nấu nướng của các đầu bếp chuyên nghiệp của MM Mega Market. Qua đó, khách hàng sẽ được thưởng thức những món ngon của tinh hoa ẩm thực Hoa Kỳ, bỏ túi nhiều công thức nấu ăn mới mẻ, hấp dẫn.

"Sau 27 năm thiết lập quan hệ song phương, Hoa Kỳ và Việt Nam đã trở thành đối tác đáng tin cậy, tích cực và toàn diện của nhau. Ngành nông nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác hiệu quả. "Mỹ vị Hoa Kỳ" là một trong những nỗ lực đó" - ông Bruno nói.

Phát biểu tại buổi khai trương tuần lễ "Mỹ vị Hoa Kỳ" diễn ra sáng nay, ông Ralph Bean - Tham tán Nông nghiệp Đại Sứ quán Hoa Kỳ cho biết, thực phẩm và đồ uống Hoa Kỳ ngày càng phổ biến với người tiêu dùng Việt Nam nhờ chất lượng sản phẩm hàng đầu, an toàn, tính sẵn có và đa dạng. 

"Hiện Việt Nam là một thị trường xuất khẩu quan trọng đối với nông sản Hoa Kỳ. Thống kê trong năm 2021, tổng giá trị xuất khẩu các sản phẩm hàng tiêu dùng Hoa Kỳ vào Việt Nam đã đạt trên 1 tỷ USD, bất chấp những thách thức và gián đoạn do đại dịch Covid-19" - ông Ralph Bean thông tin. 

La liệt trái cây Mỹ, tôm hùm Alaska, "siêu" thực phẩm chế biến sẵn tại ngày hội "Mỹ vị Hoa Kỳ" - Ảnh 4.

Tôm hùm Alaska được bày bán tại MM Mega Market với giá niêm yết 1.417.000 đồng/kg. Ảnh: Minh Huệ

La liệt trái cây Mỹ, tôm hùm Alaska, "siêu" thực phẩm chế biến sẵn tại ngày hội "Mỹ vị Hoa Kỳ" - Ảnh 5.

Để kích thích nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng, trong tuần lễ "Mỹ vị Hoa Kỳ" nhiều mặt hàng sẽ được giảm giá. Hiện cá hồi Na Uy có giá 350.000 đồng/kg; bạch tuộc đỏ nhập khẩu từ Ấn Độ giá 439.000 đồng/kg.

La liệt trái cây Mỹ, tôm hùm Alaska, "siêu" thực phẩm chế biến sẵn tại ngày hội "Mỹ vị Hoa Kỳ" - Ảnh 6.

Khách hàng chọn mua nông sản tại MM Mega Market.

La liệt trái cây Mỹ, tôm hùm Alaska, "siêu" thực phẩm chế biến sẵn tại ngày hội "Mỹ vị Hoa Kỳ" - Ảnh 7.

Theo ông Ralph Bean, Việt Nam là thị trường xuất khẩu quan trọng đối với nông sản Hoa Kỳ. Chương trình quảng bá thực phẩm và đồ uống Hoa Kỳ sẽ kéo dài 2 tuần, được thực hiện tại 12 siêu thị hàng đầu của MM Mega Market tại Việt Nam. Ảnh: Minh Huệ

La liệt trái cây Mỹ, tôm hùm Alaska, "siêu" thực phẩm chế biến sẵn tại ngày hội "Mỹ vị Hoa Kỳ" - Ảnh 8.

Nhiều loại nông sản, thủy hải sản nổi tiếng của Việt Nam được bày bán trong MM Mega Market.

La liệt trái cây Mỹ, tôm hùm Alaska, "siêu" thực phẩm chế biến sẵn tại ngày hội "Mỹ vị Hoa Kỳ" - Ảnh 9.

La liệt các mặt hàng nông sản được bày bán tại MM Mega Market Thăng Long. Ảnh: Minh Huệ

Cũng theo ông Bruno, tuần lễ ẩm thực Hoa Kỳ sẽ góp phần thúc đẩy những hoạt động thương mại kết hợp truyền thông về văn hóa, ẩm thực, qua đó giúp thắt chặt và sâu sắc thêm mối quan hệ về kinh tế, văn hóa xã hội giữa 2 quốc gia. 

Công ty MM Mega Market Việt Nam là thương hiệu chiến lược thuộc tập đoàn đa quốc gia BJC/TCC. Với hơn 4.000 nhân viên, 2.000 nhà cung cấp và hàng trăm hộ nông dân đối tác trên toàn quốc, công ty đặt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp lên hàng đầu thông qua các hoạt động về nâng cao giáo dục, đời sống cộng đồng và bảo vệ môi trường. 

Trong thời gian tới, MM Mega Market Việt Nam tiếp tục cam kết hoạt động với triết lý kinh doanh chú trọng vào sự tín nhiệm tập đoàn, và luôn hướng đến các giải pháp tiên phong, đồng hành cùng sự phát triển bền vững của Việt Nam.




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem