Lạ ở Yên Bái: “Cụ” roi hơn 40 tuổi đơm vạn quả trái vụ đón Tết

Thanh Tuyền Thứ hai, ngày 27/01/2020 13:30 PM (GMT+7)
Dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 này, nhiều người đến gia đình bà Hoàng Thị Bó (phường Tân An, TX.Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái) đều phải trầm trồ bởi cây roi hơn 40 tuổi của gia đình bà đơm vạn quả roi trái vụ chín hồng, căng bóng đẹp mắt.
Bình luận 0

Clip: Cây roi hơn 40 tuổi đơm vạn quả trái vụ đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Như lẽ thường, roi ra hoa kết trái vào dịp hè, nhưng ở TX.Nghĩa Lộ, Yên Bái lại xuất hiện cây roi hơn 40 tuổi đơm trái trĩu cành vào đúng dịp Tết Nguyên đán Canh Tý. Hình ảnh cây roi với chi chít những chùm roi chín hồng đẹp mắt khiến ai nấy không khỏi thích thú. 

img

Cây roi hơn 40 tuổi đơm vạn quả trái vụ đón Tết Nguyên đán Canh Tý.

Bà Hoàng Thị Bó (phường Tân An, TX.Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái) cho biết, cây roi này được bà lấy giống ở Bát Tràng Hà Nội về trồng từ năm 1976. Bình thường, cây ra hoa đơm trái vào mùa hè, khoảng tháng 4, tháng 5. Đôi khi cây roi cũng cho quả trái vụ vào tháng Chạp, nhưng cũng chỉ lác đác vài quả, chưa bao giờ cho ra cả vạn trái đúng dịp Tết như năm nay. 

"Chưa năm nào mà cây ra hoa, kết quả trái vụ mà sai như thế này. Cô cũng không hề phun thuốc, không phun kích thích gì hết. Mong rằng năm nay sẽ nhiều lộc lá như cây này vậy", bà Bó vui vẻ nói. 

img

Bà Bó cho biết thêm, roi trái vụ dịp Tết Nguyên đán này quả đẹp, năng suất cao hơn hẳn với roi chính vụ hằng năm. Năm nay, do cây roi ra quả rất đẹp nên gia đình bà chăng đèn chơi Tết.

img

 Cây roi với tán lá dài và rộng, những chùm quả chín hồng chi chít, trĩu cành khiến ai nấy đến chúc Tết gia chủ đều thích thú.

img

Nhìn lên cây thấy từng chùm, từng chùm roi màu hồng nhạt xen lẫn những cành lá xanh rất bắt mắt.

img

 Những quả roi có màu hồng nhạt, trái không thon hình quả chuông mà mũm mĩm, hơi tròn.

img

 Những quả roi chín tới, cầm lắc lắc kêu lụp cụp rất vui tai.

img

img

Khách đến gia đình bà Hoàng Thị Bó chúc Tết dịp này đều thích thú trước cây roi hơn 40 tuổi chi chít quả chín hồng, và còn tự tay hái những quả roi ngon nhất. 

img

Những trái roi mới hái tươi roi rói, ruột quả dày, hơi xốp nhưng giòn, vị ngọt mát khiến ngày Tết càng thêm ngọt ngào.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem