Lạc vào vườn nho trĩu quả, ăn ngay tại vườn ở Bắc Giang

Thứ hai, ngày 22/05/2023 09:50 AM (GMT+7)
Là nơi tiên phong đưa giống nho Hạ Đen, Mẫu Đơn về Việt Nam, đến nay là năm thứ 5 liên tiếp vườn nho rộng hơn 1,6 ha của trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang lại sai trĩu quả, từng chùm lúc lỉu thu hút nhiều giới trẻ đến tham quan và check-in, ngoài ra còn có thể hái về tự thưởng thức.
Lạc vào vườn nho trĩu quả tại trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang - Ảnh 2.

Vườn nho nằm trong khuôn viên trường đại học Nông - Lâm Bắc Giang (thị trấn Bích động, huyện Vệt Yên, tỉnh Bắc Giang) vườn có 3 khu tổng diện tích 1,6 ha. Đây là điểm nghiên cứu khảo nghiệm các giống nho mới nhập ngoại tại khu vực miền Bắc và các tỉnh từ Quảng trị trở ra. Thời điểm hiện tại, khắp các vườn nho tại trường Đại học Nông - Lâm đều chín mọng, sai trĩu quả, là nơi vui chơi, thăm quan của các trường mầm non, tiểu học trong khu vực.

Lạc vào vườn nho trĩu quả tại trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang - Ảnh 3.

Mỗi mùa thu hoạch nho, đây lại là nơi để các em nhỏ của Trường mầm non An Khánh (Việt Yên, Bắc Giang) đến vui chơi, đồng thời các em sẽ được hái nho và thưởng thức ngay tại vườn.

Lạc vào vườn nho trĩu quả tại trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang - Ảnh 4.

Tự tay hái nho chín mọng trên cây và chụp ảnh lưu lại khoảnh khắc tuyệt đẹp trong khu vườn là trải nghiệm đáng nhớ của các em học sinh.

Lạc vào vườn nho trĩu quả tại trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang - Ảnh 5.

Hàng chục luống nho tại nông trại này đang sai trĩu quả trên cành đã thu hút du khách tới chụp ảnh và thu hoạch. Được biết, vườn nho của trường Đại học Nông - Lâm là cái nôi nghiên cứu phát triển các giống nho tại miền Bắc, từ kết quả nghiên cứu khảo nghiệm tại vườn, là tiền đề để Trường ĐH nông lâm Bắc giang đăng ký lưu hành 2 giống nho Hạ đen và Mẫu đơn( 2 giống chính đang trồng tại Miền Bắc).

Lạc vào vườn nho trĩu quả tại trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang - Ảnh 6.

Không chỉ các em học sinh, nhiều bạn trẻ cũng thích thú đến vườn nho để trải nghiệm và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp tại vườn nho này.

Lạc vào vườn nho trĩu quả tại trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang - Ảnh 7.

Em Nguyễn Thu Thảo (Việt Yên, Bắc Giang) rất ấn tượng với vườn nho vào độ thu hoạch và đây là lần thứ 2 em đến chụp ảnh tại đây. "Lần trước em cũng đi vào thời gian này và chụp được rất nhiều ảnh đẹp, lần này em quay lại và rủ bạn bè đi cùng, ở Bắc Giang rất hiếm nơi vừa đẹp vừa mát mẻ lại rộng rãi nên đây là nơi lý tưởng để bọn em chụp những bức ảnh đẹp", Em Nguyễn Thu Thảo cho hay.

Lạc vào vườn nho trĩu quả tại trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang - Ảnh 8.

Cứ mỗi độ thu hoạch, vườn nho tại trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang lại thu hút rất đông người đến thăm quan và trải nghiệm bởi những luống nho xanh mát xen kẽ là những chùm nho lúc lỉu, mọng nước.

Lạc vào vườn nho trĩu quả tại trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang - Ảnh 10.

Ngoài ra trong vườn tại Đại học Nông - Lâm Bắc Giang hiện nay đang có 100 giống nho nhập ngoại đang được khảo nghiệm tại nhà trường. Hứa hẹn sẽ mang lại những trải nghiệm mới mẻ và thú vị cho người


Hoàng Anh
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem