Lại biểu tình chống bất bình đẳng kinh tế

Thứ hai, ngày 19/03/2012 06:55 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đêm 17.3, cảnh sát đã trấn áp đám đông biểu tình gồm hàng trăm người, tụ tập tại công viên Zuccotti ở New York (Mỹ) để kỷ niệm tròn nửa năm ngày xảy ra phong trào “Chiếm Phố Wall”.
Bình luận 0

Ít nhất 15 người biểu tình bị bắt giữ và 3 cảnh sát bị thương trong các cuộc đụng độ.

Các nhà tổ chức phong trào tuyên bố, cuộc biểu tình sẽ là "phát súng" đầu tiên mở màn cho hàng loạt hoạt động tiếp theo nhằm chống lại sự bất bình đẳng về kinh tế ở Mỹ.

Cuộc biểu tình bùng nổ ngày 17.9.2011 và lan rộng khắp các thành phố lớn của Mỹ và trên thế giới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem